Pháp siết chặt việc sử dụng động vật hoang dã trong biểu diễn xiếc

Ngày 19/11, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm chấm dứt việc sử dụng động vật hoang dã trong các buổi biểu diễn xiếc. Dự luật sẽ sớm được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký ban hành.
Chú thích ảnh
Sư tử biểu diễn xiếc tại Bayeux, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dự luật mới, nhằm bảo vệ quyền của các loài động vật, từ năm 2024, các buổi biểu diễn có sử dụng các loài động vật hoang dã như sư tử, hổ hay gấu sẽ bị cấm. Trong 7 năm tới, việc sở hữu động vật hoang dã cũng sẽ bị xem là vi phạm pháp luật. Luật mới cũng cấm việc sử dụng động vật hoang dã trong các chương trình trên truyền hình, tại hộp đêm hay các buổi tiệc cá nhân, các buổi biểu diễn với cá heo cùng với hoạt động nuôi chồn lấy lông.

Cùng với các biện pháp nhắm vào các rạp xiếc, luật mới sẽ tăng mức phạt tối đa với hành vi ngược đãi động vật lên tới 5 năm tù và phạt tiền lên tới 75.000 euro (85.000 USD). Luật cũng siết chặt các quy định về việc bán thú cưng.

Đảng Nền cộng hòa tiến bước (LREM) của Tổng thống Macron gọi dự luật này là "một bước tiến lịch sử trong cuộc chiến vì quyền của các loài động vật", trong khi nhà hoạt động bảo vệ vì quyền của các loài động vật Brigitte Bardot, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới của Pháp, đã gọi đây là "một bước tiến lớn".

Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Pháp ủng hộ việc cấm sử dụng động vật hoang dã trong biểu diễn xiếc và hàng chục thành phố trên khắp cả nước cũng đã cấm hoạt động này. Tuy nhiên, các chủ rạp xiếc đã lên tiếng phản đối dự luật này. Khoảng 120 chủ gánh xiếc tại Pháp có thể tổ chức biểu tình phản đối quy định mới, đồng thời cảnh báo một số động vật có thể bị bỏ rơi.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.