Pháp sẽ công nhận nhà nước Palestine nếu tiến trình hòa bình bế tắc

Pháp sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu các nỗ lực ngoại giao của Paris trong những tuần tới không phá vỡ được bế tắc giữa Israel và Palestine.
Pháp sẽ công nhận nhà nước Palestine nếu tiến trình hòa bình bế tắc ảnh 1

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng bảo an LHQ về tình hình Trung Đông và Palestine tại New York, Mỹ ngày 26/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 29/1 tuyên bố cho biết Pháp sẽ tham gia chuẩn bị một hội nghị quốc tế trong những tuần tới nhóm họp các bên cùng những đối tác chính, gồm Mỹ, châu Âu và các nước Arab, nhằm đảm bảo việc thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Ông Fabius cho rằng với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Pháp có trách nhiệm duy trì các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hai nhà nước giữa Israel và người Palestine.

Phản ứng trước tuyên bố của Ngọai trưởng Pháp, Palestine đã hoan nghênh lời kêu gọi của Paris về một sự can dự nghiêm túc của cộng đồng quốc tế hướng tới việc "chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và công nhận đầy đủ một Nhà nước Palestine tự do, độc lập và chủ quyền trên các đường biên giới năm 1967". Palestine cũng thông báo đang tái khởi động các nỗ lực tại HĐBA LHQ nhằm phá vỡ bế tắc ngoại giao hiện nay với Israel. Theo Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour, trước mắt Palestine sẽ thúc đẩy một nghị quyết chống các khu định cư của Israel. Palestine muốn mở các cánh cửa hòa bình để duy trì hy vọng cho giải pháp hai nhà nước. Ông cho biết đã tiếp xúc với 5 nước thành viên thường trực của HĐBA trong vài ngày qua, đồng thời nhấn mạnh rằng các khu định cư Do Thái là bất hợp pháp và gây trở ngại cho hòa bình.

Trong khi đó, Israel khẳng định sẽ bác bỏ bất kỳ sáng kiến nào của Pháp về tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine. Truyền thông Israel dẫn một nguồn tin ngoại giao của nước này chỉ trích Paris đang khuyến khích Palestine không nhượng bộ, gây tổn hại kết quả các cuộc đàm phán.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Pháp liên tiếp có nhiều nỗ lực nhằm đưa Israel và Chính quyền Palestine (PA) trở lại bàn đàm phán. Năm 2015, Pháp từng đề xuất một sáng kiến để HĐBA thông qua nghị quyết buộc Israel tiến hành đàm phán với PA trong vòng 18 tháng. Trước đó, Anh là nước đầu tiên bỏ phiếu công nhận Palestine, trong khi Thụy Điển đã thông báo chính thức về việc công nhận Nhà nước Palestine. Tháng 12/2014, Quốc hội Bồ Đào Nha cũng thông qua một nghị quyết kêu gọi chính phủ nước này công nhận Nhà nước Palestine.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.