Pháp sản xuất lò phản ứng điện hạt nhân giá rẻ

Tập đoàn Areva của Pháp đã sẵn sàng tung ra thị trường kiểu lò phản ứng điện hạt nhân mới, có công suất 1.000 MW để cung cấp cho một số khách hàng, trong đó có Việt Nam.

Theo hãng thông tấn AFP, ngày 30/5, Tập đoàn Areva của Pháp đã sẵn sàng tung ra thị trường kiểu lò phản ứng điện hạt nhân mới, công suất 1.000 MW, cùng loại với lò phản ứng thế hệ thứ ba Atmea 1 hiện nay để cung cấp cho một số khách hàng, trong đó có Việt Nam.

Pháp sản xuất lò phản ứng điện hạt nhân giá rẻ ảnh 1

Lò phản ứng điện hạt nhân ATMEA1 thuộc thế hệ thứ 3 của Nhật Bản. Ảnh: Internet

Lò phản ứng mới này do Tập đoàn Areva và Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) cùng thiết kế theo công nghệ lò phản ứng nước nhẹ EPR, lò phản ứng nổi tiếng với công suất 1.650 MW nhưng có giá đến 6 tỉ Euro.

Các lò phản ứng Atmea nhằm đáp ứng nhu cầu của các nước có mạng lưới truyền tải điện không quá lớn và muốn có các lò phản ứng công suất trung bình, giá rẻ.

Ông Claude Jaouen, Giám đốc phụ trách về lò phản ứng của Tập đoàn Areva, cho rằng các lò Atmea có thể nằm trong số 10 đơn đặt hàng giai đoạn 2012-2016, trong khuôn khổ kế hoạch chiến lược của Areva.

Tập đoàn Pháp đang đàm phán với Việt Nam, Malaixia và Braxin về việc bán lò phản ứng nguyên tử mới này. Ông Clốt Giaun nói thêm, Areva đang chờ đợi sự chọn lựa kỹ thuật của Việt Nam trong năm 2013.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.