Phập phù gửi ảnh, chat thoại qua Messenger, người dùng Facebook ‘nháo nhác’

Từ tối qua đến sáng nay (14/3), người dùng Facebook tại Việt Nam “nháo nhác” vì không thể gửi ảnh, chat thoại qua Messenger.
Chú thích ảnh
Người dùng không thể truy cập vào Facebook

Trước khi sự cố xảy ra với Messenger, hai bộ công cụ vốn rất phổ biến với người dùng Việt Nam là Google Drive và Gmail cũng gặp phải vấn đề nghiêm trọng.

Theo đó, khi truy cập vào bản web của Facebook, người dùng nhận được thông báo cho biết Facebook đang gặp vấn đề. Điều tương tự cũng xảy ra đối với ứng dụng Facebook trên di động.

Những lỗi mà người sử dụng Facebook gặp phải nhiều nhất là tự động bị log out, không thể đăng nhập được, không tải được thông tin trên News Feed và Faecbook bị sập đột ngột.

Tính đến 9 giờ sáng ngày 14/3, việc truy cập vào website Facebook.com, ứng dụng Facebook hiện đã có thể thực hiện bình thường. Tuy nhiên, lỗi gửi tập đính kèm (bao gồm ảnh, file thoại) trên ứng dụng Messenger rất phập phù.

Đáng chú ý, sau khi được người dùng phản ánh, Facebook đã phải dùng đến cả tài khoản mạng xã hội của họ trên Twitter để đưa ra thông báo về sự cố này. Nội dung của đoạn thông báo từ Facebook cho biết, mạng xã hội này đang dừng hoạt động để bảo trì, người dùng có thể truy cập lại khoảng vài giờ sau đó.

Chú thích ảnh
Báo lỗi tới Facebook tăng đột biến trong khoảng 9 tiếng vừa qua

Sự cố này không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà còn được ghi nhận ở nhiều nơi khác trên thế giới. Khi truy cập vào trang DownDetector, có thể thấy đây là lỗi chung của Facebook trên toàn cầu. Trong đó, khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là Nhật Bản, Singapore, Philipines, Mỹ, Australia, Peru và Colombia.

Theo các chuyên gia mạng, sự cố xảy ra với công cụ nhắn tin Facebook Messenger xuất hiện vào khoảng 23 giờ ngày 13/3. Theo đó, khi truy cập vào ứng dụng này, người dùng không thể gửi các tập tin đa phương tiện như ảnh hay các đoạn chat thoại. Mặc dù vậy, việc nhắn tin dưới dạng văn bản (text) hay các biểu tượng cảm xúc hoặc nhãn dán (sticker) vẫn diễn ra bình thường.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.