Pháp phát hiện dấu tích của một thành phố cổ ở ngoại ô Vienne

Các nhà khảo cổ Pháp vừa phát hiện một thành phố cổ mà họ gọi là một “tiểu Pompeii” ở ngoại ô thành phố Vienne, miền Đông Nam nước này.
Tại đây, họ đã tìm thấy nhiều dấu tích của các ngôi nhà sang trọng và công trình công cộng.
Pháp phát hiện dấu tích của một thành phố cổ ở ngoại ô Vienne ảnh 1

Một nhà khảo cổ học thực hiện tìm kiếm tại một địa điểm gần Vienne, miền Đông nước Pháp. Ảnh: AFP

Theo người phụ trách nhóm khảo cổ trên, ông Benjamin Clement, đây là cuộc khai quật di chỉ La Mã có ý nghĩa nhất trong vòng 40-50 năm trở lại đây. Di chỉ trên được khai quật trên khu đất đang chờ thi công một khu nhà ở có diện tích gần 7.000m2. Đây được xem là một phát hiện “bất thường” tại một khu đô thị. Di chỉ này gồm nhiều dấu tích của các ngôi nhà có niên đại từ thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên và được tin là nơi sinh sống của các cư dân trong khoảng 300 năm trước khi bị bỏ hoang sau một loạt các vụ hỏa hoạn. Nhiều cổ vật được xếp lại khi các cư dân rời khỏi nơi này hiện vẫn còn khá nguyên vẹn, qua đó các nhà khảo cổ nhận thấy đây chính là “tiểu Pompeii đích thực ở Vienne”. Cuộc khai quật tại di chỉ nói trên được bắt đầu từ hồi tháng 4 và dự kiến kết thúc vào giữa tháng 9 tới. Tuy nhiên, Chính phủ Pháp đã yêu cầu kéo dài cuộc khai quật đến cuối năm để các nhà khảo cổ có thể phát hiện thêm nhiều dầu tích. Dự kiến, trong những tháng tới, nhóm khảo cổ sẽ khai quật tại các khu phố lâu đời hơn của di chỉ này. Pompeii là tàn tích một thành bang La Mã đã bị phá huỷ và chôn vùi hoàn toàn trong một vụ phun trào của núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công nguyên. Thành phố này đã biến mất 1.700 năm trước khi nó bất ngờ được phát hiện năm vào 1748. Từ đó, các chuyên gia đã tiến hành khai quật Pompeii, qua đó cung cấp một cái nhìn chi tiết về cuộc sống của một thành phố ở thời cực thịnh của Đế chế La Mã. Pompeii đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và hiện một trong những điểm hút khách du lịch bậc nhất ở Italy.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.