Pháp 'nóng' chủ đề cái chết nhân đạo cho một bệnh nhân sống thực vật hơn 10 năm

Ngày 20/5, một tòa phúc thẩm ở Paris (Pháp) ra lệnh nối lại các biện pháp hỗ trợ sự sống cho một bệnh nhân sống thực vật từ hơn một thập kỷ qua.

Phán quyết trên được đưa ra chỉ ít giờ sau khi các bác sĩ bắt đầu rút các hỗ trợ sinh tồn cho bệnh nhân trên, một trường hợp gây chia rẽ trong chính gia đình người bệnh và tranh cãi trong dư luận trong nước.

Bệnh nhân là anh Vincent Lambert, 42 tuổi, bị tổn thương  não nghiêm trọng sau một vụ tai nạn giao thông năm 2008. Anh đã phải sống thực vật trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân Vincent Lambert, 42 tuổi, bị tổn thương  não nghiêm trọng sau một vụ tai nạn giao thông năm 2008. Ảnh: AFP

Ngày 20/5, các bác sĩ tại bệnh viện Sebastopol ở Reims, Đông Bắc nước Pháp, đã quyết định rút các biện pháp hỗ trợ ăn và thở cho bệnh nhân theo đề nghị của vợ và một số người thân trong gia đình anh, và phù hợp với luật pháp của Pháp. Các nguồn tin y tế cho biết Lambert có thể sống trong vòng vài ngày hoặc một tuần nếu không có các biện pháp hỗ trợ.

Tuy nhiên, trường hợp này đã gây ra một cuộc tranh cãi liên quan đến luật của Pháp về quyền được chết không đau đớn - được gọi là chung "cái chết nhân đạo", trong đó cho phép các bệnh nhân mắc bệnh nan y hoặc bị thương nặng không có cơ hội phục hồi được quyền lựa chọn cái chết. Các tòa án khác đã ủng hộ các đánh giá của người thân rằng không thể làm gì hơn cho Lambert.

Mặc dù vậy, cha mẹ của Lambert, những tín đồ Cơ đốc giáo ngoan đạo, đã liên tiếp kiện ra tòa để mong duy trì sự sống cho con trai, trong khi vợ Lambert và 6 người thân khác tin rằng nhân đạo nhất là để anh được chết.

Sau phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, mẹ Lambert là bà Viviane, 76 tuổi, tuyên bố đây là "một thành công rất lớn" trong cuộc đấu tranh của mình nhằm duy trì sự chăm sóc y tế sống còn cho con trai.

Trước khi phán quyết mới nhất được đưa ra, Giáo hoàng Francis cũng lên tiếng ủng hộ việc duy trì sự sống cho Lambert. Tuy nhiên, cháu trai Francis của Lambert cho rằng việc nối lại các biện pháp hỗ trợ sinh tồn cho chú mình "là sự tàn bạo thuần túy của hệ thống y tế - tư pháp". Vợ Rachel của Lambert cho biết: "Để anh ấy ra đi là để cho anh ấy được là một người tự do".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.