Xử phạt 8 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội

Ngày 4/9, Công an phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đã hoàn tất hồ sơ trình UBND phường Tiến Thành tham mưu cho UBND thành phố Đồng Xoài ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 thanh niên tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Nhà trọ nơi 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2/9, nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng phường Tiến Thành tới kiểm tra và bắt quả tang 8 thanh niên đang tổ chức ăn nhậu tại nhà B.N.T. (25 tuổi), ở Khu phố 2, phường Tiến Thành. 7 thanh niên còn lại gồm: L.T.H.N. (19 tuổi) và N.V.C. (29 tuổi) cùng ngụ tại Khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài; V.T.H. (33 tuổi) và N.T.S (23 tuổi) cùng trú tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài; Q.V.M. (30 tuổi) ngụ tại ấp 7, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài; N.T.M.L. (25 tuổi) xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản và N.Q.T. (19 tuổi) ngụ tại ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. Mỗi trường hợp bị đề nghị xử phạt 15 triệu đồng theo quy định tại điểm C, khoản 3, điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, vì vi phạm quy định về biện pháp chống dịch, “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”.

Ngoài ra, tại hiện trường cơ quan chức năng còn phát hiện trên bàn nhậu có một dụng cụ để hút shisha. Ngay sau đó, các đối tượng được mời về trụ sở Công an phường để làm rõ vụ việc.

Theo Công an xã Tiến Thành, chỉ trong 5 ngày từ 29/8 đến 2/9, Công an phường Tiến Thành đã phát hiện, xử lý 2 vụ với 15 thanh niên tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội, qua đó tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy dịnh.

*Ngày 4/9, Công an huyện Hậu Lộc (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Các đối tượng thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Ảnh: TTXVN/phát

Trước đó, vào ngày 3/9, Tổ công tác của Công an huyện Hậu Lộc và Công an thị trấn Hậu Lộc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc (khu vực đang giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ) thì phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng (gồm 2 nữ, 5 nam) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, đồ vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua test nhanh, 4 đối tượng tượng gồm: Nguyễn Trọng Minh Đức, sinh năm 1998, ở xã Xuân Lộc và Trương Minh Đăng, sinh năm 1996, ở thị trấn Hậu Lộc, cùng huyện Hậu Lộc; Lê Văn Nam, sinh năm 2000 và Tào Ngọc Lợi, sinh năm 2002, đều ở thị trấn Tào Xuyên (thành phố Thanh Hoá), dương tính với chất ma tuý. 

Công an huyện Hậu Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

K GỬIH - Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Thay toàn bộ nhân sự tổ chức ăn nhậu tại chốt kiểm dịch COVID-19
Thay toàn bộ nhân sự tổ chức ăn nhậu tại chốt kiểm dịch COVID-19

"Ngay tối qua, tôi đã yêu cầu Chủ tịch xã Thạch Xá thay đổi toàn bộ nhân sự trực ở chốt này", ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) chia sẻ với báo Tin tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN