Xe tải đổ đèo Mimosa mất lái, tài xế tử vong

Khoảng 12 giờ ngày 7/1, tại "điểm đen" trên tuyến đèo Mimosa thuộc Quốc lộ 20 (thuộc Phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở thùng đông lạnh biển kiểm soát 49C-155.90, do lái xe Trần Thái Sơn (37 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển, di chuyển theo hướng Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh. Khi xe đang đổ đèo Mimosa, tới khúc cua gần chân đèo thì bất ngờ mất lái, lật nghiêng chắn ra lòng đường. Tại hiện trường, đầu xe tải đâm vào lan can và một gốc cây thông bên trái đường khiến đầu xe móp méo, hư hại. Vụ tai nạn khiến tài xế Sơn tử vong.

Sau tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng đã có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vị trí khúc cua trên là "điểm đen" thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trong những năm qua, đặc biệt khi trời mưa, đường trơn trượt.

Được biết, sau Tết Nguyên đán 2023, tỉnh Lâm Đồng sẽ ngừng phương tiện lưu thông trên đèo Prenn (song song với đèo Mimosa) để phục vụ thi công, mở rộng tuyến đèo này. Thay vào đó, các phương tiện sẽ di chuyển trên đèo Mimosa để lên Đà Lạt, càng làm tăng nguy cơ tai nạn khi đi qua "điểm đen" nêu trên.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Điều trực thăng đưa chiến sĩ bị tai nạn từ đảo Sơn Ca về đất liền
Điều trực thăng đưa chiến sĩ bị tai nạn từ đảo Sơn Ca về đất liền

Ngày 6/1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Binh đoàn 18 tổ chức dùng trực thăng đưa một chiến sĩ bị chấn thương cột sống cổ kèm chấn thương sọ não từ đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền cấp cứu, điều trị. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN