TP Hồ Chí Minh: Ra quân kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông dịp cuối năm

Ngày 20/11, Trung tâm Văn hóa và Công an thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp tổ chức ra quân hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố từ nay đến Tết 2023.

Chú thích ảnh
Công an TP Thủ Đức ra quân đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trong ngày 20/11. Ảnh: CTV

Theo Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Đức, từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố Thủ Đức đã thực hiện gần 200 buổi phổ biến Luật Giao thông đường bộ và giáo dục văn hóa giao thông cho 70.455 lượt người; trong đó chủ yếu là công nhân, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. Từ nay đến cuối năm, để nâng cao công tác tuyên truyền, ngành công an sẽ tập trung đổi mới về nội dung lẫn hình thức, trong đó chú trọng giới thiệu hình ảnh trực quan, phân tích những hành vi, thói quen không tuân thủ các quy định ATGT thường gặp, cùng với nguyên nhân dẫn đến TNGT để người dân nhận biết và điều chỉnh hành vi cho đúng khi tham gia giao thông.

"Tại thành phố Thủ Đức, do mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất dày vì đây là khu vực cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh, vì vậy lực lượng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị CSGT thuộc Công an TP Hồ Chí Minh trong việc đảm bảo ATGT cho người dân qua lại địa bàn. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, liên tục, nhất là giữ gìn TTGT, giảm ùn tắc giao thông, phòng chống đua xe trái phép, hạn chế tình trạng vi phạm Luật Giao thông và giảm các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng", Thượng tá Tân Xuân Tiên cho biết thêm.

Theo thống kê của Công an thành phố Thủ Đức, trong 11 tháng qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản 4.561 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt tổng cộng 12 tỷ đồng.

"Hiện nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu bia đã tích cực hợp tác với lực lượng chức năng khi đồng ý đặt các pano, khẩu hiệu “Vì sự an toàn của cộng đồng, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia” trước quán để cảnh báo với người dân không nên lái xe khi uống rượu, bia”, Thượng tá Tân Xuân Tiên cho biết thêm.

Chú thích ảnh
CSGT tổ chức diễu hành bằng xe loa hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ảnh: CTV

Liên quan đến tình hình đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm, theo Công an TP Hồ Chí Minh, ngoài nguyên nhân khách quan làm cho số người chết, người bị thương do tai nạn giao thông gia tăng còn có nguyên nhân chủ quan bởi một số ngành, đoàn thể, địa phương vẫn còn lơ là trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2022 và cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2023, ngành Công an sẽ phối hợp với ngành Giao thông, các sở, ngành, đoàn thể phân tích, làm rõ những tồn tại, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, chỉ ra cụ thể những đơn vị, địa phương lơ là trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Ngành Công an cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, văn hóa giao thông phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để người dân ai cũng nắm rõ luật giao thông... 

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Hà Nội mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
Hà Nội mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra quân, mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN