Các đối tượng bị bắt khi dùng súng giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CA
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Sau khi cự cãi, các đối tượng hẹn gặp tại một bãi đất trống ở ấp 14 để giải quyết bằng bạo lực.
Quá trình điều tra xác định, N.T.T.K (sinh năm 2011, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) là người khởi xướng, rủ rê nhiều đối tượng tham gia. Trước khi đến điểm hẹn, nhóm này đến nhà Đặng Trường Thọ (sinh năm 2003, ngụ xã Đông Thạnh) để chuẩn bị hung khí. Thọ mang theo một khẩu súng ngắn dạng rulo đã nạp đạn cùng nhiều dao bấm, dao tự chế rồi cùng đồng bọn di chuyển bằng ba xe mô tô đến nơi xảy ra vụ việc.
Súng ngắn, đạn cùng dao tự chế được công an thu giữ. Ảnh: CA
Nhóm còn lại do N.T.D (sinh năm 2009, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) rủ thêm hai đối tượng khác mang theo gậy ba khúc và dao tự chế để đánh nhau. Khi hai nhóm gặp nhau, các đối tượng dùng gạch, đá và hung khí tấn công lẫn nhau. Trong lúc hỗn chiến, Đặng Trường Thọ nhiều lần nổ súng, trong đó có một phát bắn trúng chân trái của N.T.D khiến nạn nhân bị thương, phải đưa đi cấp cứu.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ 11 đối tượng tham gia vụ việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Tiếp tục điều tra, Công an xác định sau khi gây án, Đặng Trường Thọ đã mang ba khẩu súng ngắn cùng đạn đến phòng trọ của một người quen nhờ cất giấu nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 3 khẩu súng ngắn dạng rulo, 10 viên đạn, một dao tự chế, ba dao bấm cùng nhiều điện thoại, phương tiện và tang vật liên quan.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trường Thọ, Hà Chánh Phước, Nguyễn Hoàng Trọng Nhân và Nguyễn Trường Thọ để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục giám định, xác minh nguồn gốc số vũ khí thu giữ, làm rõ vai trò của từng đối tượng và mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đối tượng Đặng Trường Thọ cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Mọi hành vi sử dụng mạng xã hội để kích động, lôi kéo tụ tập đánh nhau hoặc sử dụng vũ khí gây mất an ninh, trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.