Thu hồi hơn 2.000 vũ khí, công cụ hỗ trợ và gần 2.000 viên đạn các loại

Ngày 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa bàn giao cho Phòng Hậu cần - Công an tỉnh 2.171 vũ khí, công cụ hỗ trợ và 1.931 viên đạn các loại để tiến hành phân loại, thanh lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Phân loại số vũ khí, công cụ hỗ trợ để thanh lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Ảnh: TTXVN phát

Số vũ khí, công cụ hỗ trợ trên gồm 36 khẩu súng quân dụng; 8 súng săn, súng tự chế hơi cồn, hơi ga; 446 khẩu súng bắn đạn cao su, đạn cay; 494 dùi cui điện; 68 dùi cui cao su; 45 dùi cui kim loại; 967 bình xịt hơi cay; 83 khóa số 8; 21 vũ khí thô sơ; 3 linh kiện vũ khí; 324 viên đạn vũ khí quân dụng và 1.607 viên đạn cay, đạn cao su.

Qua công tác vận động, Công an tỉnh Gia Lai đã thu hồi số vũ khí, công cụ hỗ trợ này từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài lực lượng Công an. Những đơn vị này trước đây được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, nay theo quy định của "Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ" không thuộc đối tượng được trang bị, sử dụng nữa nên Công an tỉnh Gia Lai tiến hành vận động giao nộp hoặc trực tiếp thu hồi. Ngoài ra, số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ này còn được những người trước đây hoạt động trong quân ngũ được trang bị đã giữ làm kỷ vật, nay tự nguyện giao nộp hoặc thu từ các đối tượng khác ngoài xã hội.

Thời gian vận động, thu hồi số vũ khí, công cụ hỗ trợ nói trên từ ngày 19/3/2018 đến 25/11/2021.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Khi nào thì cảnh sát biển được sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ?
Khi nào thì cảnh sát biển được sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ?

Bạn đọc hỏi: Khi nào thì Cảnh sát biển được sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN