Thu giữ trên 1.500 cây thuốc lá không có giấy tờ

Ngày 18/1, Đội Quản lý thị trường số 26, tiến hành kiểm tra, thu giữ trên 1.500 cây thuốc lá nghi nhập lậu tại địa chỉ 70 phố Phan Chu Trinh, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trước đó, ngày 16/1, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm người tập kết thuốc lá tại số nhà 70 phố Phan Chu Trinh, quận Hà Đông, Hà Nội với số lượng lớn. Theo nhận định, số thuốc lá này được tập kết để tiêu thụ vào dịp Tết nguyên đán Canh Tý.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn bao thuốc lá nghi nhập lậu tại hiện trường. 

Nhận được tin báo, Đội Quản lý thị trường số 26 phối hợp cùng các lực lượng chức năng, phân công Đoàn công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện tại đây đang lưu giữ một số lượng lớn thuốc lá không có giấy tờ. Chủ của số lượng lớn thuốc lá lậu này không có mặt tại địa chỉ trên.

Chú thích ảnh
Cán bộ Đội quản lý thị trường số 26 tiến hành kiểm đếm.

Ông Lê Quốc Dũng, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 26, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: "Sau khi hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định, pháp luật Nhà nước, Đội đã khám điểm tập kết hàng hóa này và nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía người dân cư trú trong khu vực".

Chú thích ảnh
Lập biên bản xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.500 cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu 555 tương đương 15.000 bao. Vụ việc được Đoàn kiểm tra, lập biên bản tạm giữ tang vật đưa về Đội để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Phú/ báo Tin tức
Quy định mới về nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2020
Quy định mới về nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BCT ngày 14/01/2020 quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN