Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng đánh bạc

Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ, tiến hành tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tham gia đánh bạc.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tham gia đánh bạc tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng gồm Võ Văn Vĩnh (sinh năm 1978), Lê Văn Tuấn (sinh năm 1991), Huỳnh Văn Hạnh (sinh năm 1971), Nguyễn Văn Tơ (sinh năm 1991), Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1974), Huỳnh Thiện Mỹ (sinh năm 1963), Huỳnh Hoàng Nam (sinh năm 1991), Nguyễn Sĩ Ưởng (sinh năm 1975), đều trú tại xã Nam Yên, huyện An Biên.

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 15/12, Công an xã Nam Yên phát hiện sới bạc đánh bài xập xám ăn tiền tại nhà của Võ Văn Vĩnh. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt, 271 lá bài tú lơ khơ và nhiều tang vật liên quan khác

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đánh bạc từ lúc 19 giờ 30 phút ngày 15/12. Hình thức đánh bài xập xám gồm có 4 tụ bài, mỗi ván đặt ăn thua từ 50.000 - 200.000 đồng.

Vụ việc trên đang được Công an huyện An Biên tiếp tục mở rộng điều tra.

* Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi tổ chức cho hàng chục người tham gia đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tham gia cá cược đá gà qua mạng bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Vào khoảng gần 14 giờ ngày 14/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Tân Châu bất ngờ đột kích quán cà phê thuộc ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu do Huỳnh Thị Trà My (sinh năm 1987) làm chủ, bắt quả tang 20 người đang tham gia cá cược đá gà qua mạng, ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 65 triệu đồng, 20 điện thoại di động và các tang vật khác có liên quan.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, lợi dụng quán cafe có nhiều người lui tới, Lương Thanh Việt (sinh năm 1982, ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và Lê Quốc Dương (tức Tửng Nhớt, sinh năm 1993, ngụ ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) đã đến gặp Huỳnh Thị Trà My để phối hợp tổ chức cá cược đá gà qua mạng tại quán cà phê của My. Cuối ngày, Dương và Việt sẽ trả "tiền xâu" cho My từ 100 - 200 nghìn đồng.

Dương và Việt còn phân công Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1976, ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên) bắt kèo trực tiếp thắng thua. Sau 10 phút cặp gà đá xong, Bình đi gom tiền của người thua đặt cược, Việt tính số tiền thắng thua để chi trả cho người thắng. Trong ngày 14/12, Việt đã tổ chức 11 trận cá cược đá gà qua mạng.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 10/12, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Tân Châu đã kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1980, ngụ ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) đang tổ chức cá cược bóng đá cho hơn 20 người tham gia tại nhà. Tang vật thu giữ gồm 30 triệu đồng, 20 điện thoại di động, một máy chiếu.

Tại Cơ quan Công an, Hiếu khai nhận, lợi dụng trong thời gian diễn ra World Cup 2022, Hiếu đặt mua một tài khoản về cá cược bóng đá khoảng 200 triệu trên mạng, sau đó rủ rê các con bạc trực tiếp xem bóng đá và đặt cá cược hoặc nhắn tin bắt cá cược. Trung bình số tiền giao dịch qua trang mạng cá cược của Hiếu là hơn 300 triệu đồng/ngày.

Cùng khung giờ, khoảng hơn 0 giờ ngày 10/12, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Hảo Đước (Châu Thành) bắt quả tang Nguyễn Văn Khả (sinh năm 1975) và Võ Văn Phiến (sinh năm 1991), cùng ngụ ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước. Khả được xác định là người nhận đặt cược của các con bạc qua hình thức tin nhắn.

Tang vật thu giữ gồm 10 triệu đồng, 8 xe mô tô, 8 điện thoại di động, một máy tính bảng, cùng nhiều vật chức có liên quan. Mở rộng điều tra, Công an huyện Châu Thành tiếp tục mời thêm 3 đối tượng gồm: Đoàn Minh Lai (sinh năm 1997), Đoàn Minh Thuận (sinh năm 1991), Trần Văn Hữu (sinh năm 1975), cùng ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành để làm rõ hành vi tham gia đánh bạc.

Lê Sen - Thanh Tân (TTXVN)
Đồng Nai: Triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
Đồng Nai: Triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet

Ngày 12/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Cẩm Mỹ đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet do Lỷ A Nhằn, sinh năm 1976, ngụ tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ đứng ra tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN