Lợi dụng mùa nước nổi, đường, thuốc lá, hàng tiêu dùng bị buôn lậu nhiều nhất

Theo lực lượng chức năng hải quan, càng cuối năm, một số hàng hóa vận chuyển trái phép chủ yếu trên tuyến biên giới Tây Nam là đường, thuốc lá, hàng tiêu dùng, pháo nổ, vàng… càng tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Theo Cục Hải quan Đồng Tháp, lợi dụng đêm tối, các đối tượng dùng phương tiện thủy lén lút vận chuyển nhanh hàng lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, đường kết tinh... qua sông biên giới, sau đó mới thay đổi phương thức vận chuyển khác. Ảnh: ĐT

Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng địa hình đường biên giới nhiều kênh rạch, dòng sông chung, sử dụng xuồng máy gắn động cơ công suất cao chạy tốc độ cao, né chốt kiểm tra trên bờ, đưa hàng đến điểm tập kết trên bờ nội địa. Đặc biệt tháng cuối năm, lợi dụng mùa nước nổi, tại địa bàn cửa khẩu đường sông, hàng nhập lậu qua biên giới chủ yếu vận chuyển bằng xuồng máy.

“Đối tượng buôn lậu điều hành từ xa, thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, thời gian, điểm tập kết hàng trên tuyến biên giới; lợi dụng một bộ phận cư dân biên giới không có việc làm, thuê mướn vận chuyển trái phép hàng lậu qua biên giới với số lượng nhỏ lẻ nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Do đó, đa phần các vụ việc bị phát hiện, bắt giữ đều khó bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu”, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết.

Theo Tổng cục Hải quan, đối với mặt hàng thuốc lá, các đối tượng buôn lậu nắm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá lậu bị xử phạt rất nặng, thậm chí bị khởi tố hình sự nếu vận chuyển số lượng từ 1.500 bao trở lên, nên thường cử người canh gác, khi phát hiện lực lượng chống buôn lậu là tẩu thoát, bỏ lại hàng hóa. Do vậy, phần lớn các vụ buôn lậu bị bắt giữ đều là hàng vô chủ.

Đối với mặt hàng đường cát, các đối tượng sử dụng thủ đoạn thay đổi sang bao bì nhãn mác Việt Nam hoặc còn nguyên bao bì nhãn mác Campuchia, sử dụng phương tiện là ghe, vỏ lãi, xuồng máy công suất lớn, xe gắn máy xoáy nòng để vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện trên 3 tấn đường cát nhập lậu có hãn hiệu WHITE SUGAR, xuất xứ Thái Lan.

"Dự báo khi kiểm soát chặt chẽ mặt hàng đường theo đường chính ngạch, mặt hàng này có nguy cơ thẩm lậu qua đường tiểu ngạch. Do vậy, các địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với mặt hàng đường thẩm lậu vào Việt Nam", Đại tá Vũ Như Hà - Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an cho biết.

Để ngăn chặn đường lậu, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã chỉ đạo lực lượng QLTT các tỉnh, đặc biệt các tỉnh phía Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên các lĩnh vực quản lý; đặc biệt công tác chống buôn bán, vận chuyển mặt hàng đường cát nhập lậu nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp kinh doanh chân chính và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hàng tiêu dùng với nhu cầu tiêu thụ lớn cũng là một trong những mặt hàng đối tượng buôn lậu nhắm đến vì lợi nhuận chênh lệch cao. Điển hình: Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang), lực lượng hải quan phối hợp với biên phòng liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng qua biên giới: phát hiện xe tải vận chuyển 1.145 thùng giấy bên trong chứa 34.350 bịch khăn ướt nhãn hiệu YUNIKU xuất xứ nước ngoài, trị giá 860 triệu đồng không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; Đội Kiểm soát Hải quan Kiên Giang bắt giữ đối tượng vận chuyển 296 thùng sữa Ensure với 7.000 chai sữa nhập lậu. Các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ hàng nghìn thùng bia ngoại nghi nhập lậu trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay...

Về buôn lậu vàng và vận chuyển ngoại tệ qua biên giới, Đại tá Vũ Như Hà cho biết: Qua vụ buôn lậu lớn đã bị bắt giữ cho thấy một đường dây ở khu vực miền tây Nam bộ có thể đưa qua biên giới cả trăm kg vàng trong vòng 1 ngày và một lượng ngoại tệ lớn, ngoài việc bắt giữ hơn 100 ký lô vàng, lực lượng Công an còn bắt giữ khoảng 3 triệu USD và khoảng 30 tỷ đồng liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), trong tháng cuối năm, hoạt động nhập lậu hàng hóa qua biên giới Tây Nam sẽ gia tăng mạnh do nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cao vào dịp Tết Nguyên đán 2023, nhất là đối với các mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, pháo nổ, vàng...Do đó, các tỉnh biên giới Tây Nam sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán năm 2023, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; đồng thời, tập trung trọng tâm vào các loại mặt hàng trọng điểm là hàng cấm, hàng có giá trị lớn, thuế suất cao, hàng xuất nhập khẩu có điều kiện.

Minh Phương/Báo Tin tức
Liên tiếp phát hiện buôn lậu hạt điều từ lượng nhập khẩu tăng bất thường
Liên tiếp phát hiện buôn lậu hạt điều từ lượng nhập khẩu tăng bất thường

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan), qua phân tích thông tin đơn vị phát việc nhập khẩu hạt điều từ Campuchia tăng đột biến, bất thường dù năng lực sản xuất hạt điều thô của Campuchia chỉ đạt 300 nghìn đến 400 nghìn tấn/năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN