Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Lê Phúc Thịnh 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ảnh: TTXVN phát
Kết quả điều tra và xét hỏi tại phiên tòa xác định, vào đầu năm 2023, thông qua Kha Văn Lũy (sinh năm 1993, thường trú tại xã Phong Thạnh, tỉnh cà Mau), Châu Thị Ngân (sinh năm 1986, thường trú phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) gặp Lê Phúc Thịnh thỏa thuận làm hồ sơ đi lao động tại Hàn Quốc. Lê Phúc Thịnh giới thiệu mình là giáo viên dạy tiếng Nhật của Công ty Cổ phần Quốc tế ICO - Chi nhánh Cà Mau có chức năng tuyển dụng lao động thực hiện các thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Hàn Quốc), chi phí từ 76 - 95 triệu đồng/người, tùy theo công việc và phải đặt cọc trước 20,8 triệu đồng; thời gian làm thủ tục là 6 tháng.
Châu Thị Ngân đồng ý, sau đó cùng Phạm Thúy Vy (sinh năm 2000, thường trú xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) giao cho Lê Phúc Thịnh 117,6 triệu đồng để làm thủ tục cho Ngân và Vy đi lao động tại Hàn Quốc. Do tin tưởng Lê Phúc Thịnh nên trong từ tháng 5/2023 đến tháng 2/2024, Châu Thị Ngân và Kha Văn Lũy tiếp tục giới thiệu và nhận tiền của nhiều người có nhu cầu đi lao động Hàn Quốc để giao cho Lê Phúc Thịnh, với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Lê Phúc Thịnh không làm thủ tục đi lao động Hàn Quốc cho các bị hại mà chi xài cá nhân.
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Phúc Thịnh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo đã khắc phục một phần cho bị hại. Ngoài ra, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Lê Phúc Thịnh 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; buộc bị cáo Lê Phúc Thịnh trả lại trên 1.8 tỷ đồng cho các bị hại.