Khuyến cáo người dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng cấm

Ngày 26/12, Công an thành phố Lạng Sơn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, ước tính tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Vũ Thị Hạnh tại cơ quan điều tra Công an thành phố Lạng Sơn Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Theo đó, khi tiến hành kiểm tra quầy hàng số 116B, tầng 1 (chợ Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn) do đối tượng Vũ Thị Hạnh (sinh năm 1980, trú đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện trong quầy có số lượng lớn hàng cấm kinh doanh là công cụ hỗ trợ, dùi cui điện, gậy rút, súng điện, dao, kiếm, thuốc kích dục…

Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của đối tượng Hạnh, thu giữ tang vật gồm: 659 bình xịt hơi cay, 267 gậy rút, 1 côn nhị khúc, 13 khóa số tám, 1.084 súng bắn điện, 142 hộp thuốc kích dục, 120 dao kiếm, dùi cui các loại… Toàn bộ số hàng hóa trên được đối tượng mua về để bán kiếm lời, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Thông tin từ Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, vào 21 giờ 30 phút ngày 24/12, tại đoạn đường ĐH04 (thuộc thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương), tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Văn Hiệp (sinh năm 1995) và Đặng Văn Cường (sinh năm 1986) cùng trú tại thôn Mắt Rồng (xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương) về hành vi vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).

Chú thích ảnh
Hai đối tượng vận chuyển 7,1 kg pháo nổ tại Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN phát

Tang vật thu giữ gồm 4 hộp có tổng trọng lượng 7,1 kg. Kết quả giám định xác định là pháo nổ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên qua mạng xã hội để sử dụng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sơn Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Tuyên Quang đề nghị người dân nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành các quy định của Nhà nước, tuyệt đối không tham gia sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ. Những đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thái Thuần - Nam Sương (TTXVN)
Tây Ninh: Khởi tố hai đối tượng vận chuyển hàng cấm
Tây Ninh: Khởi tố hai đối tượng vận chuyển hàng cấm

Ngày 9/12, Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Dương Minh Phụng và Phan Quốc Hoài (cùng sinh năm 1999, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN