Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ chính sách xã ăn chặn tiền hỗ trợ hộ nghèo

Ngày 20/10, thông tin từ Công an huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lò Văn Lặng (37 tuổi, cán bộ chính sách xã Mường Lý, huyện Mường Lát) để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ông Lò Văn Lặng được giao nhiệm vụ lập danh sách để chi trả tiền điện của Nhà nước hỗ trợ người dân thuộc diện hộ nghèo. Lợi dụng việc này, ông Lặng đã có hành vi tham ô số tiền hơn 100 triệu đồng.

Trước khi bị bắt giữ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Lát cũng đã có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lò Văn Lặng, nhằm phục vụ công tác điều tra. Các cơ quan chức năng đang kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sự việc trên.

Mường Lý (huyện Mường Lát) là một trong những xã nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa, ở đây chủ yếu người Mông, người Thái, người Mường... sinh sống.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Bình Dương: Chưa được cầm tiền hỗ trợ đã phải ký nhận
Bình Dương: Chưa được cầm tiền hỗ trợ đã phải ký nhận

Vừa qua, nhiều công nhân lao động có con đang học mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Dương phản ánh về việc chưa được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định chính sách phát triển Giáo dục mầm non, nhưng đã bị yêu cầu ký vào danh sách đã nhận tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN