Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cơ sở với sự tham dự của hơn 470 đại biểu là lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Công an và lực lượng Cảnh sát trật tự cấp xã, phường. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, chủ trì hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ: Bức tranh trật tự đô thị không thể sáng lên nếu các cấp chính quyền chỉ "khoán trắng" cho lực lượng Công an. Ảnh: Trung Mạnh/TTXVN
Theo Thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành trong việc giải quyết 2 điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và giao thông, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.
Toàn thành phố thu hồi hơn 11.500 bộ cọc chống cây bằng gỗ, tre; chỉnh trang 1.120 tuyến phố với hơn 29.000 tủ, trụ điện cũ được sơn sửa, thay thế. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được tăng cường. Lực lượng chức năng tổ chức hơn 3.000 lượt tuần tra, kiểm soát; xử phạt 2.597 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Một điểm sáng đáng ghi nhận là việc tổ chức thành công các điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ nhân dân du xuân tại Phủ Tây Hồ, Đình Kim Liên, Quán Thánh, chùa Phúc Khánh... Trong đó, đặc biệt phát huy hiệu quả của "phạt nguội" với 1.403 trường hợp bị xử lý qua camera giám sát (thu hơn 1,1 tỷ đồng).
Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra nhiều tồn tại. Cụ thể, vi phạm bủa vây dịp Tết diễn ra nhức nhối với tình trạng chợ hoa tràn ra đường gây cản trở giao thông tại phường Tương Mai; các chợ hoa tự phát tại địa bàn Hồng Sơn, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Bình Minh, Xuân Mai, Hoài Đức. Tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường chậm được xử lý dứt điểm tại các phường Hoàng Liệt, Xuân Đỉnh.
Trong đêm Giao thừa và sau khi bắn pháo hoa, tình trạng trông giữ phương tiện không phép ngang nhiên diễn ra tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam; sử dụng trái phép vỉa hè kinh doanh ăn uống bùng phát tại địa bàn Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Đống Đa.
Trong và sau kỳ nghỉ Tết, vi phạm lấn chiếm vỉa hè tiếp tục tái diễn ở Hoàn Kiếm, Hà Đông, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Láng Thượng, Đống Đa.
Đáng báo động là tình trạng "nhờn luật". Các cơ sở kinh doanh, vật liệu xây dựng vẫn sử dụng trái phép vỉa hè để kê bàn ghế, để xe máy dưới lòng đường, ô tô trên vỉa hè tại phường Hồng Hà (tuyến Hồng Hà, Bạch Đằng, Phúc Tân, Chương Dương Độ); Quốc Oai (tuyến Hoàng Xá, Phố Huyện, Chùa Thầy); Cầu Giấy (đỗ xe máy tràn lan lòng đường Cầu Giấy); Kim Liên (tuyến Chùa Bộc); Hà Đông (tuyến Nguyễn Văn Lộc, Vũ Trọng Khánh).
Thậm chí, vi phạm lập tức tái diễn ngay khi không có mặt lực lượng Cảnh sát trật tự tuần tra tại địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (tuyến Văn Miếu, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp) và Hoàn Kiếm (tuyến phố Đồng Xuân, Hàng Giấy, Gầm Cầu, Trần Nhật Duật). Ngoài ra, vẫn còn tình trạng Công an cấp xã tổ chức phân luồng giao thông chưa khoa học, không trao đổi với Đội Cảnh sát giao thông địa bàn, bẻ gãy sự đồng bộ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của nhân dân.
Trước thực trạng đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phê bình một số đơn vị cơ sở còn thiếu trách nhiệm trong quản lý địa bàn, để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài. Đồng thời nhấn mạnh không để tình trạng “thành phố nhìn thấy mà cơ sở làm ngơ”, yêu cầu xử lý nghiêm các địa bàn để tái vi phạm.
Đáng chú ý, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu truy cách nhiệm đến cùng với các địa bàn để xảy ra vi phạm trật tự giao thông, không thể buông lỏng trật tự đô thị; tăng cường phạt nguội... Đặc biệt, nếu đơn vị, địa bàn nào để vi phạm bị nhắc nhở đến lần thứ 3 liên tiếp, Công an thành phố tập hợp danh sách, báo cáo Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm người đứng đầu. Đồng thời, kiên quyết xem xét xử lý kỷ luật đối với Trưởng Công an cấp xã theo đúng quy định, thẩm quyền.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu, toàn lực lượng và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 không”: Không làm theo phong trào, không để tái vi phạm trên các tuyến phố đã giải tỏa và không để phát sinh điểm ùn tắc giao thông mới; yêu cầu phân công nhiệm vụ phải bám sát tiêu chí "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ quy trình, rõ hiệu quả.
Cán bộ cơ sở phải chủ động bám nắm địa bàn, thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "chờ Ban chỉ đạo thành phố đi kiểm tra mới phát hiện ra vi phạm". Đón đầu việc sửa đổi Luật Thủ đô, Công an thành phố sẽ tham mưu HĐND thành phố nâng khung hình phạt hành chính đối với các hành vi này, tạo sức răn đe.