Điều tra vụ bé gái 9 tuổi nghi bị hiếp dâm tại công viên

Trong lúc ba bé gái chơi ở công viên, thì một bé bị người đàn ông lạ lôi vào khu cầu trượt để thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Ngày 12/4, lực lượng chức năng quận 5 (TP Hồ Chí Minh) đã áp giải Lương Tấn Bửu (28 tuổi, ngụ phường 6, quận 5) đến khu vực công viên giữa đường Võ Văn Kiệt - Hàm Tử (phường 6, quận 5) để khám nghiệm và thực nghiệm hiện trường,  điều tra vụ một bé nghi bị hiếp dâm.

Chú thích ảnh
Đối tượng Bửu bị công an bắt giữ. Ảnh NT.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 11/4, bé N. (9 tuổi) đang vui chơi cùng với hai bé khác là bé L. (10 tuổi) và bé D. (8 tuổi) tại khu cầu trượt trong công viên trên. Bửu đã lân la đến chơi cùng, sau đó khống chế bé N. vào khu cầu trượt để thực hiện hành vi hiếp dâm tại công viên. 

Chú thích ảnh
Công viên nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NT.

Thấy bé N. kêu la đau đớn, đối tượng Bửu mới bỏ đi. Bé N. bỏ chạy về nhà với tâm trạng hoảng loạn và kể với gia đình.

Sau khi biết chuyện, gia đình bé N. đã lập tức trình báo công an. Ngay trong đêm, đối tượng Bửu đã được nạn nhân nhận dạng và bị công an bắt giữ để điều tra. 

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Đình chỉ công tác 3 ngày thầy giáo bị tố dâm ô học sinh nam
Đình chỉ công tác 3 ngày thầy giáo bị tố dâm ô học sinh nam

Theo chia sẻ của bà Ngô Thị Thu Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) về thông tin thầy giáo dạy toán của trường bị phụ huynh tố có hành vi sờ vào bộ phận sinh dục của một số học sinh nam. Hiện vụ việc đang được công an quận và các cơ quan chức năng khẩn cấp điều tra. Giáo viên này bị tạm đình chỉ công tác ba ngày kể từ ngày 11/4, để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN