Điều tra bổ sung vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương làm 32 người tử vong

Chiều 7/6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức, thông tin về vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết xảy ra tại thành phố Thuận An hồi tháng 9/2022, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ba bị can. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung đối với vụ án này.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy quán Karaoke tại Bình Dương sau khi lực lượng cứu hộ cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ đã rút lui. Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố 3 bị can gồm: Chủ quán karaoke An Phú là Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; Nguyễn Duy Linh, nguyên Trung tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Nguyễn Văn Võ, nguyên Đại úy, cán bộ quản lý địa bàn công tác tại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an thành phố Thuận An, bị khởi tố điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua điều tra cho thấy, hộ kinh doanh karaoke An Phú có địa chỉ tại 166C khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An có diện tích xây dựng khoảng 500 m2, gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.500 m2.

Vụ cháy quán karaoke này xảy ra tối 6/9/2022 tại tầng 2,  gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 32 người chết. Nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện.

TTXVN/Báo Tin tức
Cháy quán karaoke trên đường Nguyễn Tuân
Cháy quán karaoke trên đường Nguyễn Tuân

Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/4 tại Pattaya Club số 204 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN