Chùm ảnh: Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nói lời nói sau cùng

Sáng 17/1, ngày làm việc thứ 10 Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm bị truy tố về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Hội đồng xét xử để các bị cáo được nói lời nói sau cùng trước khi vào nghị án.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Bị cáo Đinh La Thăng nói lời nói sau cùng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói lời nói sau cùng tại phiên tòa sáng 17/1.

Quang cảnh Phiên tòa.

Bị cáo Vũ Đức Thuận nói lời nói sau cùng trước phiên nghị án.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nói lời nói sau cùng trước phiên nghị án.

Bị cáo Phùng Đình Thực nói lời nói sau cùng trước phiên nghị án.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh nói lời nói sau cùng trước phiên nghị án.


Doãn Tấn (TTXVN)
Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Hệ lụy của việc chỉ định nhà thầu kém năng lực
Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Hệ lụy của việc chỉ định nhà thầu kém năng lực

Ngày 16/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC) và đồng phạm được tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư, các bị cáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN