Tham gia cùng tổ hóa trang, mật phục tối 24/7, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận, từ chập tối, nhiều nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn phường Bình Phước và phường Đồng Xoài đã có khá nhiều khách đến ăn uống. Khu vực bãi xe có rất nhiều xe máy, ô tô. Số lượng người sử dụng rượu, bia trong các quán khá nhiều, chủ yếu là đàn ông. Không ít người từ quán nhậu ra lấy xe máy về nhà, dù đã sử dụng rượu bia.
Qua quan sát, theo dõi, tại một số quán nhậu thuộc các khu vực đường Hồ Xuân Hương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh (phường Bình Phước), đường Tôn Đức Thắng, Phan Bội Châu… (phường Đồng Xoài), nhiều trường hợp sau khi đã sử dụng rượu bia vẫn thản nhiên điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hành vi của nhiều trường hợp đã được camera của Cảnh sát giao thông ghi lại. Thế nhưng khi Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra, nhiều người tỏ thái độ thiếu hợp tác, thậm chí có trường hợp say xỉn, nồng độ cồn kịch khung nhưng vẫn một mực khăng khăng không chịu ký vào biên bản vi phạm.
Theo quan sát của phóng viên, chỉ trong vài giờ, các tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Quốc lộ 14 và Đội Cảnh sát giao thông ĐT.741 đã phát hiện 14 tài xế vi phạm nồng độ cồn, trong đó có những trường hợp vi phạm ở mức 3, mức kịch khung. Không những sử dụng rượu bia, nhiều tài xế còn điều khiển xe đi ngược chiều để lách vào các con hẻm nhỏ nhằm "né" lực lượng chức năng. Với những trường hợp đó, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông sẽ bám sát hoặc chốt chặn để chủ động dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn.
Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Trái ngược với những trường hợp vi phạm được tổ công tác và phóng viên ghi nhận, trong đêm 24/7, có nhiều hình ảnh đẹp, thể hiện nét văn hóa, ứng xử văn minh trong việc sử dụng rượu, bia của người dân. Nhiều trường hợp rời khỏi quán nhậu, nhà hàng bằng ô tô, xe máy nhưng không vi phạm nồng độ cồn. Một số người chủ động gọi người thân đến đón hoặc chọn cách gửi xe lại quán và đặt dịch vụ xe công nghệ để về nhà an toàn.
Đặc biệt, có những nhóm bạn đi chung và cử ra một người không uống làm tài xế chở cả nhóm về sau cuộc vui. Những hành động nhỏ nhưng đầy trách nhiệm này không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông mà còn lan tỏa ý thức cộng đồng, hình thành thói quen văn minh trong việc sử dụng rượu, bia.
Trung tá Phạm Quốc Cường, Phó trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú (phụ trách tuyến Quốc lộ 14) cho biết: Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch vừa công khai, vừa hóa trang mật phục, đơn vị đã xử lý 14 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Mục đích của lực lượng chức năng không chỉ là xử phạt, mà quan trọng hơn là tuyên truyền để người dân ý thức việc sau khi sử dụng rượu bia thì không nên điều khiển phương tiện, có thể sử dụng các phương tiện công cộng hoặc nhờ người nhà, người thân đến nơi mình liên hoan, giao lưu để đưa về.
“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng tường xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, kìm giảm tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến”, Trung tá Cường cho biết thêm.
Tạm giữ các phương tiện liên quan đến nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Được biết, cùng với việc hóa trang, mật phục, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ liên tục đổi mới phương thức tuần tra để xử lý triệt để vi phạm nồng độ cồn. Do đó, người dân cần chấp hành nghiêm quy định đã sử dụng rượu bia tuyệt đối không lái xe.