Ngày 12/3, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho biết, lực lượng Quản lý thị trường thành phố vừa triển khai các đội giám sát, kiểm tra đột xuất theo phản ánh của người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Qua đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cửa hàng xăng dầu tự ý giảm lượng hàng bán ra.
Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ làm việc với một cửa hàng xăng dầu sau khi người dân phản ánh. Ảnh: TTXVN phát
Theo đó, trong ngày 11/3, Đội Quản lý thị trường số 1 và số 2 phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm tại 2 cửa hàng xăng dầu.
Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu A.K. trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ T.S, do ông L.M.H. làm đại diện.
Kết quả kiểm tra cho thấy, ngày 10/3, từ 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 50 phút, cửa hàng chỉ đạo nhân viên giảm lượng xăng bán ra cho xe gắn máy, tối đa 40.000 đồng/lần/xe, sau đó bán lại bình thường.
Theo lực lượng chức năng, việc giảm lượng xăng bán ra cho người tiêu dùng không thuộc trường hợp được phép và không có lý do chính đáng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ T.S. về hành vi “Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng”. Dự kiến mức xử phạt là 15 triệu đồng.
Cũng trong ngày 11/3, Đội Quản lý thị trường số 2 giám sát cửa hàng xăng dầu H.Y. số 12 trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thới An Đông, TP Cần Thơ, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Đ.P.C.
Kết quả giám sát cho thấy cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh bình thường, nhưng mặt hàng dầu DO 0,05S-II tạm hết hàng. Nguyên nhân được xác định là do gián đoạn cục bộ trong khâu vận chuyển. Ngay sau đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Đ.P.C. đã vận chuyển 3.000 lít dầu DO 0,05S-II đến cửa hàng để tiếp tục bán cho người tiêu dùng.
Đội Quản lý thị trường số 2 yêu cầu cửa hàng trưởng cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự, đồng thời phải có phương án dự phòng nguồn hàng gối đầu để bảo đảm nhu cầu của người dân.
Trước đó, ngày 7/3, Đội Quản lý thị trường số 3 thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn xăng dầu V.B. tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Đội Quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ kiểm tra trạm xăng dầu A.K. trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ T.S. Ảnh: TTXVN phát
Kết quả, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn xăng dầu V.B. về hành vi “Bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa” là dầu diesel 0,05S mức 2, thuộc danh mục bình ổn giá trong thời gian Nhà nước thực hiện bình ổn giá. Dự kiến mức xử phạt đối với hành vi này là 50 triệu đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ cho biết, để kịp thời tiếp nhận tin báo phản ánh của người tiêu dùng về dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực khí (LPG, LNG, CNG), hành vi vi phạm của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố như ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, đầu cơ găm hàng chờ tăng giá, giảm lượng bán hàng, giảm thời gian bán hàng, bán cao hơn giá niêm yết, Chi cục Quản lý thị trường thành Cần Thơ dã công bố số điện thoại đường dây nóng.
Theo đó, người dân có phản ánh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xăng dầu có thể gọi đến các số: 0857.677.688 (ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng); 0919.208.343 (ông Lê Hoài Nhã, Phó Chi cục trưởng); 0772.891.111 (ông Trần Thanh Hồng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1).
Bên cạnh đó, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cũng chỉ đạo chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc đến từng Cửa hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn dán thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận tin báo của người dân nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm.