Bình Phước: Điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Ngày 14/7, Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Hớn Quản tiếp tục tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Chú thích ảnh
Đối tượng Như quay lại hiện trường sau khi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, Vũ Văn Như (41 tuổi) là người yêu của chị Điểu Thị Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản). Thời gian gần đây, chị Hiếu thường xuyên về ở tại nhà Như, tại ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Rạng sáng 13/7, giữa Như và chị Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc giằng co, Như được cho là cầm cây gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu chị Hiếu khiến nạn nhân đổ gục xuống sân trước nhà, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Như lái ô tô cá nhân rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, sau khi uống 1 chai thuốc trừ cỏ (loại cỏ cháy), Như bỏ vỏ chai trong ô tô, rồi lái xe quay lại nơi gây án.

Phát hiện đối tượng quay lại hiện trường nhưng đã uống thuốc tự tử, lực lượng chức năng đưa Như đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, đến rạng sáng 14/7, đối tượng đã tử vong.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu
Điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu

Chiều 11/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu khiến 1 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN