Bắt quả tang 25 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 10/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an vừa phát hiện, bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karoke.

Trước đó, ngày 4/6, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có các đối tượng đang sử dụng ma túy tại quán karaoke Hoàng Gia, do Trương Minh Hiếu (sinh năm 1992, ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) làm chủ, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an huyện Hà Trung và Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt quả tang 25 đối tượng kể trên đang sử dụng trái phép chất ma túy tại khu nhà bảo vệ của quán karoke.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 6 túi ni-lông chứa thuốc lắc và ma túy tổng hợp (ketamin), 1 đĩa sứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh và khai thác, lực lượng chức năng xác định, cầm đầu ổ nhóm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này là Lương Văn Cường (sinh năm 1986 thường trú tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung) và Nguyễn Thăng Thiên (sinh năm 1983 ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

Đây là hai đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên ra thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình mua ma túy về khu nhà trọ để bán ma túy cho người nghiện và mang sang quán karaoke của Trương Minh Hiếu để tổ chức sử dụng.

Khám xét khu trọ của Lương Văn Cường và Nguyễn Thăng Thiên, lực lượng Công an đã thu giữ 19 gói ma túy tổng hợp (ketamin) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Sơn La: 10 án tử hình trong vụ án mua bán hơn 21kg chất ma túy
Sơn La: 10 án tử hình trong vụ án mua bán hơn 21kg chất ma túy

Từ ngày 1 đến 5/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đối với 11 bị cáo; tuyên phạt 10 bị cáo án tử hình và 1 bị cáo án chung thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN