Bắt giữ nghi phạm phóng hỏa khiến hai người thương vong

Ngày 8/12, Công an Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố bắt giữ đối tượng Trần Đình Tú (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Đình Tú là nghi can gây ra vụ phóng hỏa khiến một người chết, một người đang nguy kịch. 

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Trần Đình Tú và chị H. có quan hệ tình cảm. Tú thuê phòng trọ trên đường ĐHT02, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, sống chung với chị H. như vợ chồng. Trong quá trình này, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Ba ngày trước, Tú dọn ra ngoài ở.

Tối 7/12, Tú về phòng trọ tìm chị H., phát hiện chị này dẫn bạn trai mới về phòng trọ nên nổi cơn ghen tức. Do vẫn còn chìa khóa phòng trọ, khi chị H. cùng bạn ra ngoài, Tú mang 10 lít xăng vào nhà trọ, nấp ở nhà vệ sinh chung tại tầng 1. Rạng sáng 8/12, chị H. cùng bạn trai quay về. Lúc này, Tú đem xăng vào phòng trọ, tạt vào người chị H. cùng nam thanh niên rồi châm lửa đốt.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an Quận 12 đã triển khai lực lượng chữa cháy và đưa nạn nhân vào bệnh viện. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chị H. đã tử vong, nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch, đang được cấp cứu.

Tiến hành điều tra, Công an Quận 12 bắt giữ nghi phạm Trần Đình Tú.

Thành Chung (TTXVN)
Bắt tạm giam đối tượng phóng hỏa đốt nhà khiến hai người tử vong
Bắt tạm giam đối tượng phóng hỏa đốt nhà khiến hai người tử vong

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến hai mẹ con tử vong thương tâm, chiều 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Nam (sinh năm 1983, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc) về hành vi “Giết người”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN