Bắt đối tượng trốn truy nã sau 22 năm

Ngày 26/6, thông tin từ Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ Bùi Thanh Sơn - đối tượng bị Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai truy nã từ năm 1999.

Chú thích ảnh
Đối tượng Bùi Thanh Sơn (sinh năm 1951, trú tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; tại thời điểm bị truy nã, Sơn đăng ký nhân khẩu thường trú tại thị trấn Trảng Bom, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1951 tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tại thời điểm bị truy nã, Sơn đăng ký nhân khẩu thường trú tại thị trấn Trảng Bom, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 12/12/1998, Bùi Thanh Sơn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “Làm giả giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước”.

Sau khi có quyết định khởi tố, Bùi Thanh Sơn đã bỏ trốn khỏi địa bàn, liên tục thay đổi chỗ ở gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Ngày 15/1/1999, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này. 

Năm 2004, Bùi Thanh Sơn kết hôn với bà N.T.N và sinh sống tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Năm 2018, đối tượng này cùng vợ về quê vợ ở thôn Lục, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định sinh sống.

Để tạo vỏ bọc cho mình hòng qua mắt cơ quan chức năng, thời gian sinh sống tại xã Yên Bằng, Sơn làm nghề tự do, sống hài hòa với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an xã Yên Bằng xác định Bùi Thanh Sơn chính là đối tượng đang trốn lệnh truy nã nên đã bắt giữ đối tượng này.

Hiện Bùi Thanh Sơn đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ của Công an huyện Ý Yên, chờ di lý về Đồng Nai bàn gian cho cơ quan Công an tỉnh này xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt giữ, tiếp nhận các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
Bắt giữ, tiếp nhận các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 24/6, tại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tiếp nhận đối tượng Lầu A Hồng (sinh năm 1994, người dân tộc Mông, trú tại tỉnh Điện Biên). Đây là đối tượng có lệnh truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy sau đó bỏ trốn qua Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN