Bắt đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tối 9/6, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an xã Bù Nho, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã vây bắt khẩn cấp Mã Thị Lý (57 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chú thích ảnh
Đối tượng Lý tại cơ quan Công an. 

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình làm ăn sinh sống ở địa bàn huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), vào năm 2013, đối tượng Lý vay mượn tiền của nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng, sau đó do không có khả năng chi trả nên đối tượng này đã bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, xác định hành vi của Lý, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bến Cát đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mã Thị Lý.

Tuy nhiên, do Lý đã bỏ trốn khỏi địa bàn nên ngày 23/5/2013, Công an huyện Bến Cát đã ra quyết định truy nã đối với Mã Thị Lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình trốn sự truy bắt của lực lượng công an, từ năm 2013 đến nay, đối tượng Lý đã lẩn trốn ở nhiều nơi, nhiều địa phương ở khu vực Đông Nam Bộ.

Đến tối 9/6, sau khi phát hiện đối tượng Lý đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Tân Phước, xã Bù Nho, lực lượng công an đã tiến hành vây bắt thành công đối tượng này.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang hoàn tất thủ tục, di lý đối tượng Mã Thị Lý về Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)
Bắt tạm giam kẻ lừa đảo, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng 
Bắt tạm giam kẻ lừa đảo, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng 

Ngày 26/5, Công an Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Hỷ Tâm (sinh năm 1981) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN