6 học sinh chết đuối tại các hồ thủy lợi

Vào khoảng 10 sáng 16/2, tại hồ thủy lợi Đắk Blao, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), gia đình hai cháu Nguyễn Đức Anh và Hồ Thanh Như Ý (cùng sinh 2003, trú tại thị trấn Kiến Đức) đã phát hiện và vớt được thi thể của hai cháu bị chết đuối.

Nguyễn Đức Anh và Hồ Thanh Như Ý đang học lớp 4 trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Kiến Đức. Theo gia đình nạn nhân cho biết, buổi sáng 15/2 hai cháu vẫn đi học bình thường, nhưng vào buổi trưa gia đình không thấy hai cháu đi học về nên đã tổ chức đi tìm, đến sáng 16/2 mới phát hiện thi thể hai cháu tại hồ Đắk Blao.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là hai cháu đi học về chơi đùa ở chân đập hồ Đắk BLao, trượt chân rơi xuống hồ bị chết đuối vì cả hai cháu đều không biết bơi.

Đây là vụ học sinh chết đuối lần thứ hai liên tiếp trong tháng 2 tại Đắk Nông. Lần trước là 4 học sinh lớp 8A trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa xảy ra tại đập Đắk Kai, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.
 
Người dân địa phương mong chính quyền có biện pháp giúp các em học sinh phòng chống chết đuối mỗi khi đi học qua công trình thủy lợi này.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN