Pháp lần đầu tiên dùng tên lửa hành trình tấn công IS

Không quân Pháp đã lần đầu tiên sử dụng các tên lửa hành trình Scalp để tấn công các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.
Pháp lần đầu tiên dùng tên lửa hành trình tấn công IS ảnh 1

Tên lửa 'Scalp' được gắn vào chiến đấu cơ Rafale. Ảnh: Reuters

Thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp trong ngày 15/12 về đợt tấn công này có đoạn: "Cuộc tấn công có sự tham gia của khoảng một chục máy bay chiến đấu trang bị tên lửa hành trình và bom được tiến hành từ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Jordan".
Theo Bộ Quốc phòng Pháp, các máy bay chiến đấu của không quân nước này đã không kích các tòa nhà ở khu vực Al-Qaim, miền Tây Iraq. Al-Qaim là khu vực dân cư, nơi có "một trung tâm huấn luyện và một kho hậu cần" của IS. Bộ Quốc phòng Pháp cũng cho biết, tên lửa hành trình Scalp, được dẫn đường bởi các máy tính, có tầm bắn xa với độ chính xác lớn hơn so với bom thông thường, đặc biệt hữu ích tại các khu vực dân cư.
Pháp đã tham gia chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq kể từ tháng 9/2014, và mở rộng hoạt động không kích sang Syria sau đó 12 tháng.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.