Pháp không hối thúc các tập đoàn rời bỏ Nga giữa chiến sự Ukraine

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có doanh nghiệp lớn nào của Pháp tuyên bố cắt đứt quan hệ với Nga vì tình hình xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Chuỗi siêu thị bán lẻ Auchan nổi tiếng của Pháp mở tại Nga. Ảnh: EFA

Dẫn nguồn tin tham gia cuộc họp tại Điện Elysee tối 4/3, kênh truyền hình RT cho biết Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính nước này Bruno Le Maire đã khuyên các công ty tạm ngừng kinh doanh thay vì vội vã rời bỏ Nga mà không thông báo trước cho bất kỳ ai.

Đại diện các doanh nghiệp lớn của Pháp bao gồm công ty sản xuất máy bay Airbus, tập đoàn công nghệ Safran, tập đoàn điện tử hàng không Thales, công ty chứng khoán Danone, tập đoàn bán lẻ Auchan, dịch vụ tài chính Societe Generale… đã được mời tới tham dự cuộc họp.

“Chúng tôi được nhắc nhở rằng mỗi công ty đều có quyền độc lập quyết định chiến lược hoạt động của mình tại thị trường Nga”, nguồn tin tiết lộ.

Lời khuyên nhủ của Bộ trưởng Le Maire được cho là hoàn toàn trái ngược với những phát ngôn trước đó của ông liên quan đến vấn đề này.

“Chúng tôi sẽ tấn công các ngân hàng Nga. Chúng ta muốn cô lập tài chính Nga. Chúng tôi muốn cắt đứt mọi quan hệ giữa Nga và hệ thống tài chính toàn cầu”, vị bộ trưởng phát biểu tại một cuộc họp các bộ trưởng tài chính của EU ngày 25/2.

Theo báo Pháp Le Figaro, chưa có doanh nghiệp nào trong tổng số 15 doanh nghiệp lớn của Pháp rời khỏi Nga.

Tuần trước, một số tập đoàn phương Tây đã công bố kế hoạch rời bỏ thị trường Nga do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các doanh nghiệp như công ty bán đồ nội thất Thụy Điển IKEA và thương hiệu thời trang H&M đã tạm thời đóng cửa các cửa hàng và dừng bán hàng trực tuyến theo sau các diễn biến mới nhất về cuộc xung đột Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.