Pháp: Khởi tố nghi phạm vụ tấn công ở nhà ga Paris 

Ngày 15/1, các công tố viên Pháp cho biết nghi phạm vụ tấn công khiến 7 người bị thương tại nhà ga tàu hỏa Gare du Nord ở thủ đô Paris của nước này hồi tuần trước đã bị cáo buộc tội cố ý giết người. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao tại ga tàu hỏa Gare du Nord ở thủ đô Paris, Pháp ngày 14/2/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo Công tố viên Laure Beccuau, các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu động cơ tấn công của nghi phạm. Các nhà điều tra không loại trừ khả năng nghi phạm có vấn đề về tâm thần.

Danh tính của nghi phạm 31 tuổi này vẫn chưa được công bố chính thức. Đối tượng hiện đang bị giam giữ trong khi nhà chức trách tiến hành điều tra. Trước đó, nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương trong quá trình bị cảnh sát truy bắt.

Vụ tấn công xảy ra ngày 11/1 tại nhà ga Gare du Nord ở Paris. Đây là một trong những nhà ga sầm uất nhất thế giới khi phục vụ khoảng 700.000 lượt hành khách mỗi ngày và là điểm khởi hành của các chuyến tàu đến miền Bắc nước Pháp, thủ đô London (Anh) và khu vực Bắc Âu. 

Hiện Pháp vẫn được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao độ sau loạt vụ khủng bố đẫm máu do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành tại nhiều địa điểm ở Paris vào tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng. Gần đây nhất, vào tháng 12/2022, một nghi phạm 69 tuổi cũng đã sát hại 3 người tại thủ đô Paris do thù ghét người nước ngoài. 

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.