Pháp kêu gọi tránh mọi hạn chế đối với xuất khẩu dầu khí

Ngày 11/3, tại cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tránh mọi hạn chế đối với xuất khẩu dầu khí.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Paris. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Điện Elysee, các nhà lãnh đạo G7 đã tiến hành họp trực tuyến để thảo luận về hậu quả kinh tế của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ, Israel và Iran, đặc biệt là giá dầu thô tăng vọt đồng thời tìm kiếm các biện pháp khả thi để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng này.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, Tổng thống Macron kêu gọi các quốc gia khác "kiềm chế việc áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với xuất khẩu dầu khí" mà có thể gây bất ổn thị trường.

Sau cuộc họp, ông Macron cho biết Pháp sẽ tung ra thị trường 14,5 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của nước này sau khi các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí trước đó cùng ngày về việc tung ra thị trường khoảng 400 triệu thùng từ kho dự trữ khẩn cấp. Ông Macron lưu ý rằng bước đi này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào diễn biến thị trường và phối hợp với các đối tác chủ chốt.

Ngoài ra, bất chấp áp lực về nhu cầu năng lượng liên quan đến sự gián đoạn hoạt động vận chuyển ở eo biển Hormuz, ông Macron cho biết G7 đã nhất trí rằng điều đó "không biện minh cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt" đối với Nga.

Trước đó, 32 quốc gia thành viên của IEA cùng ngày đã nhất trí cung cấp cho thị trường 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của họ, đây được coi là động thái mạnh mẽ nhất trong lịch sử IEA.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.