Pháp kêu gọi đóng góp 14 tỷ USD cho Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét

Ngày 10/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các nước tăng cường đóng góp cho Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét, cảnh báo những thành quả đạt được trong việc đẩy lùi những căn bệnh nguy hiểm này có nguy cơ bị đảo ngược do nguồn tài trợ sụt giảm.

Phát biểu tại cuộc họp kéo dài 2 ngày ở thành phố Lyon, Tổng thống Macron cho biết mục tiêu của Liên hợp quốc (LHQ) về chấm dứt các bệnh dịch AIDS, lao và sốt rét vào năm 2030 vẫn có thể đạt được nếu các nước nỗ lực hành động, chung tay tài trợ 14 tỷ USD cho quỹ trên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thế giới đang chạy đua với thời gian để đạt được mục tiêu trên, đồng thời lưu ý về tình trạng mất cân bằng ở tỷ lệ nhiễm trùng và tử vong do AIDS, lao và sốt rét ở các nước nghèo, giữa phụ nữ và trẻ em gái. Do đó, việc tài trợ cho quỹ trên trong việc chấm dứt những căn bệnh nguy hiểm này không phải là "từ thiện" mà là "đầu tư để chống lại tình trạng thiếu công bằng". 

Cũng trong phát biểu của mình, Tổng thống Macron cho biết với tư cách là nhà tài trợ lớn thứ hai cho quỹ trên, Pháp sẽ tăng khoản đóng góp của mình thêm 15%. Ông phê phán các nước giàu ngày càng thể hiện sự thiếu quyết tâm và dường như lơ là trong nỗ lực chấm dứt 3 bệnh dịch này.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho rằng khoản đóng góp 14 tỷ USD mới chỉ là "tối thiểu", đồng thời cảnh báo "sẽ không cho phép bất kỳ ai rời khỏi căn phòng này, hay rời khỏi Lyon, cho tới khi đạt được 14 tỷ USD".

Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét cho biết 14 tỷ USD sẽ giúp cứu sống 16 triệu người và ngăn ngừa 234 triệu ca nhiễm mới.

Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ cho rằng cần phải huy động 18 tỷ USD để có đạt được mục tiêu chấm dứt 3 dịch bệnh này vào năm 2030. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm ngoái đã có 770.000 ca tử vong do những nguyên nhân liên quan tới HIV. Bệnh lao cũng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1,7 triệu người trong năm 2017, trong khi có 430.000 ca tử vong do sốt rét.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.