Pháp hủy 140 chuyến bay tại Paris do tuyết rơi dày

Sáng 7/1, tuyết rơi và giá lạnh khắc nghiệt đã buộc cơ quan chức năng Pháp phải hủy khoảng 100 chuyến bay tại sân bay Charles de Gaulle và 40 chuyến bay tại sân bay Orly, đều ở thủ đô Paris.
Chú thích ảnh
Máy bay Airbus A320 cất cánh tại Blagnac, miền Tây Nam Pháp. Ảnh tư liệu - minh họa: The Gazette/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Philippe Tabarot cho biết tình trạng gián đoạn này đã được dự báo từ cuối ngày hôm trước và ông hy vọng rằng tình hình sẽ trở lại bình thường vào chiều 7/1. 

Ngoài ra, tất cả các dịch vụ xe buýt công cộng ở Paris và các vùng ngoại ô xung quanh cũng bị tạm ngừng do đường trơn trượt, mặc dù phần lớn hệ thống tàu điện ngầm và đường sắt ngoại ô vẫn hoạt động.

Cơ quan dự báo thời tiết (Meteo France) cho biết 38 trong số 96 tỉnh, thành trên đất liền của Pháp đang trong tình trạng cảnh báo có tuyết rơi dày và băng đen, với lượng tuyết tích tụ từ 3 - 7cm. Theo Meteo France, đợt rét này có "cường độ hiếm thấy theo mùa" và người dân ở Paris nên tránh đi lại không cần thiết cũng như làm việc tại nhà trong ngày 7/1.

Theo thông tin cập nhật, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến thời tiết ở Pháp trong đợt rét đậm lần này.
    
Trong khi đó, khu vực Tây Âu cũng chuẩn bị đón thêm tuyết và băng giá trong ngày 7/1, khi cơn bão đầu tiên được đặt tên trong năm đổ bộ bờ biển Đại Tây Dương của lục địa này. Nhiều chuyến bay đã bị hủy, dịch vụ tàu hỏa gián đoạn và đường sá bị phong tỏa khi bão Goretti tiến qua khu vực.

Miền Nam nước Anh có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào ngày 8 - 9/1. Cảnh báo thời tiết lạnh đã được ban bố tại nhiều khu vực rộng lớn ở Pháp và Anh trong ngày 7/1. Tại Brussels (Bỉ), một số chuyến bay cũng đã bị hủy hoặc chậm chuyến do phải dọn tuyết trên cánh máy bay và đường băng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.