Pháp: Gần 300 vụ bắt giữ sau thảm kịch khủng bố 13/11

Lực lượng an ninh Pháp đã tiến hành gần 300 vụ truy quét và bắt giam 298 người ở khu vực Paris kể từ khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 13/11 vừa qua.
Pháp: Gần 300 vụ bắt giữ sau thảm kịch khủng bố 13/11 ảnh 1

Cảnh sát Pháp gác tại quận Champs Plaisants thuộc Sens ngày 20/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23/11, Tư lệnh cảnh sát Pháp Michel Cadot cho biết các lực lượng an ninh nước này đã tiến hành gần 300 vụ bắt giữ ở khu vực Paris kể từ khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 13/11 vừa qua.

Theo ông Cadot, tổng cộng đã có 298 người bị bắt giam, 71 người bị quản thúc tại gia. Nhà chức trách Pháp đã triển khai 10.200 cảnh sát và 6.400 binh sĩ tại khắp khu vực trên trong đó có Paris nhằm ưu tiên đảm bảo an ninh tại các nhà ga, sân bay, không gian công cộng lớn, các tòa nhà chính phủ, địa điểm văn hóa, các công ty truyền thông và bệnh viện.

Ông Cadot nêu rõ: “Chúng tôi phát hiện một số thông điệp từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lan truyền trên Internet và đó rõ ràng nhắm mục tiêu vào Pháp”.

Ngày 14/11, chỉ một ngày sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và hiện đã được Quốc hội phê chuẩn cho kéo dài thêm 3 tháng. Kể từ đó đến nay, nhà chức trách Pháp đã tiến hành 793 vụ khám xét, thu giữ 174 vũ khí các loại.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, sáng 23/11, trong một chiến dịch chống buôn lậu vũ khí của lực lượng hải quan Pháp tại khu phố Saint-Jean thuộc thành phố Toulon, miền Nam nước Pháp, một nhân viên hải quan bị một đối tượng có vũ trang bắn chết. Ngoài ra, 2 cảnh sát cũng bị thương khi tham gia chiến dịch này. Kênh truyền hình France 3 dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết kẻ giết người đã bị bắt giữ và thẩm vấn để phục vụ công tác điều tra.

TN (AFP)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.