Pháp, Đức, Tây Ban Nha thực hiện dự án quốc phòng lớn nhất châu Âu

Ngày 18/11, giới chức quốc phòng các nước Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã đạt được thỏa thuận về việc khởi động giai đoạn phát triển tiếp theo loại máy bay chiến đấu mới có tên Hệ thống Tác chiến trên không tương lai (FCAS), vốn được coi là dự án quốc phòng lớn nhất châu Âu trị giá tới hơn 100 tỷ euro (khoảng 103,4 tỷ USD).
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Đức, thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán căng thẳng. Chính phủ các nước nhất trí với cách tiếp cận hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng và Pháp chịu trách nhiệm quản lý tổng thể trong quá trình thực hiện dự án này. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nêu rõ thỏa thuận chính trị về FCAS là một bước tiến lớn và là một dấu hiệu quan trọng về sự hợp tác hiệu quả giữa Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Sự hợp tác này sẽ tăng cường khả năng quân sự của châu Âu.

Trước đó, các nguồn tin cho rằng giai đoạn phát triển tiếp theo của FCAS dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 3,5 tỷ euro, được chia đều cho cả 3 nước tham gia. Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Dassault (Pháp) và Airbus và Indra - đại diện cho Đức và Tây Ban Nha, được phép tham gia kế hoạch để bắt đầu thay thế Rafale của Pháp, Eurofighters của Đức và Tây Ban Nha từ năm 2040.

Tháng 7/2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel đã lần đầu tiên công bố kế hoạch cho FCAS, bao gồm phát triển một máy bay chiến đấu và một loạt vũ khí liên quan, có cả máy bay không người lái.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.