Pháp, Đức, Nga họp kín về khủng hoảng Ukraine

Các ngoại trưởng của Pháp, Đức và Nga đã tiến hành hội đàm kín tại thủ đô Paris (Pháp) về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cuộc họp diễn ra sau hội nghị quốc tế ở Paris về việc chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Đức cho biết ngày 15/9, các ngoại trưởng của Pháp, Đức và Nga đã tiến hành hội đàm kín tại thủ đô Paris (Pháp) về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cuộc họp diễn ra sau hội nghị quốc tế Paris về việc chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Pháp, Đức, Nga họp kín về khủng hoảng Ukraine ảnh 1

Lính dù thuộc sư đoàn không quân 95 của Ukraine tham gia diễn tập quân sự ở vùng Zhytomyr, cách Kiev khoảng 150km ngày 11/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Người phát ngôn của ngoại trưởng Đức và một nguồn tin ngoại giao của Pháp đã xác nhận về cuộc đàm phán trên. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Trong khi đó, Người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert khẳng định rằng chính phủ nước này không biết việc có quốc gia nào chuyển giao vũ khí cho Chính phủ Ukraine. Thông tin trên được đưa ra khi quan chức này được hỏi về bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng một số quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gửi vũ khí cho Ukraine. Bên cạnh đó, ông Seibert cũng nhấn mạnh Đức không nằm trong số những nước nói trên.

TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.