Pháp, Đức lập liên doanh "khủng" sản xuất xe tăng

Tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức và Nexter của Pháp đã ký thỏa thuận thành lập một liên doanh với hy vọng tạo ra một hãng sản xuất vũ khí khổng lồ trên thị trường quốc tế.

Tập đoàn quốc phòng hàng đầu Krauss-Maffei Wegmann (KMW) của Đức và Nexter của Pháp ngày 29/7 đã ký thỏa thuận thành lập một liên doanh với hy vọng tạo ra một hãng sản xuất vũ khí khổng lồ trên thị trường quốc tế.

Theo thỏa thuận trên, nhà sản xuất vũ khí thuộc sở hữu của nhà nước Pháp Nexter và doanh nghiệp tư nhân Đức KMW sẽ không hợp nhất mà thay vào đó sẽ tạo ra một tập đoàn liên doanh mới, với khoản doanh thu hàng năm đạt 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD) và khoảng 6.000 nhân viên.

Pháp, Đức lập liên doanh "khủng" sản xuất xe tăng ảnh 1

Xe tăng Leopard 2 do Krauss-Maffei Wegmann sản xuất.

Tập đoàn tương lai giữa KMW và Nexter có trụ sở tại Hà Lan hiện chưa có tên chính thức, song sẽ là nhà sản xuất lớn thứ tư thế giới về các loại vũ khí mặt đất, như xe tăng, xe bọc thép và đại bác, chỉ đứng sau 3 gã khổng lồ khác gồm hai tập đoàn Mỹ là General Dynamics, Oshkosh Defense và BAE Systems của Anh.

Theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Pháp, ý tưởng liên kết trên nhằm tạo ra một nhà sản xuất vũ khí hàng đầu châu Âu, cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong bối cảnh ngân sách quốc phòng ở hai nước ngày càng bị thu hẹp, đặc biệt là các quy định chặt chẽ về việc xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài.

Với những sản phẩm đình đám như xe tăng chiến đấu Leopard-2 và Leclerc, liên doanh giữa hai tập đoàn KMW và Nexter hứa hẹn sẽ cho ra đời những sản phẩm hàng đầu thế giới, có khả năng cạnh tranh trên thị trường các loại vũ khí mặt đất trị giá 50 tỷ USD.

Thỏa thuận trên được ký sau 10 năm thảo luận và 1 năm đàm phán cam go, sẽ còn phải chờ sự phê chuẩn của chính phủ hai nước. Hiện một số chính trị gia và các nhà tư bản công nghiệp tại Đức đã bày tỏ lo ngại về thỏa thuận giữa Nexter và KMW, cho rằng việc liên doanh sản xuất sẽ khiến phía Đức mất kiểm soát bí quyết sản xuất vũ khí mang thương hiệu "Made in Germany". Trong khi đó, tại Pháp, các nghiệp đoàn lao động lo ngại thỏa thuận này có thể ảnh hưởng tới việc làm của người Pháp.

KMW hiện cung cấp các loại thiết giáp chiến đấu cho khoảng 30 quốc gia, với doanh thu dự kiến lên tới 2 tỷ euro năm 2016, trong khi Nexter là nhà sản xuất dạn dược, thiết bị và hệ thống quân sự, năm ngoái đạt doanh thu 1,05 tỷ euro.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).