Pháp đối mặt nguy cơ xuất hiện đợt nắng nóng mới

Khi nước Pháp vừa tạm “dễ thở” sau đợt nắng nóng lịch sử vào tuần trước, các nhà khí tượng lại tiếp tục phát đi cảnh báo về khả năng xuất hiện một đợt nóng mới từ ngày 6/7.  
Chú thích ảnh
Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo France) cho biết các mô hình dự báo ngày càng nghiêng về kịch bản xuất hiện một “giai đoạn nhiệt độ cao bất thường” trong tuần từ ngày 6-13/7.

Những bản đồ dự báo với gam màu đỏ và tím lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên lo ngại nước Pháp có thể ghi nhận nền nhiệt lên tới 38-40°C trên diện rộng. Tuy nhiên, ông Guillaume Séchet, nhà sáng lập trang dự báo thời tiết Météo-Villes, cho rằng đây mới chỉ là một trong nhiều kịch bản dự báo và chưa phải là kịch bản có xác suất xảy ra cao nhất.

Không chỉ Pháp, phần lớn châu Âu đang bước vào mùa Hè với nỗi lo thường trực về các đợt nắng nóng kéo dài. Trong những tuần qua, nhiều quốc gia Nam Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy và Hy Lạp đã ghi nhận nhiệt độ vượt 40°C tại nhiều khu vực, trong đó một số địa phương ở miền Nam Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thậm chí tiến sát ngưỡng 45°C.

Tại Italy, nắng nóng cực đoan đang tác động nặng nề đến nhiều khu vực, đẩy hệ thống y tế vào tình trạng báo động cao sau khi thành phố Genoa ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốc nhiệt và tăng thân nhiệt nghiêm trọng. Theo phóng viên TTXVN tại Italy, tính đến đầu tuần này, Bộ Y tế Italy đã nâng số đô thị nằm trong danh sách cảnh báo “báo động đỏ” lên 25 và dự kiến tăng lên 27 thành phố trong 48 giờ tới. Các đô thị lớn như Milan, Verona, Florence, Rome và Naples đều ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 36-37°C.

Tại Rome và Naples, chính quyền đã khẩn cấp mở lại các đài phun nước lịch sử vốn bị đóng nhiều năm qua nhằm giúp người dân và du khách giải nhiệt. Trong khi đó, các thành phố Cagliari, Catania và Trieste cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng sang nâng lên mức báo động đỏ cao nhất. Nắng nóng gay gắt khiến số người nhập viện cấp cứu tăng đột biến, đồng thời lượng cuộc gọi đến tổng đài y tế khẩn cấp cũng tăng hơn 15%.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng dự báo từ ngày 1/7 một khối không khí mát từ Bắc Âu sẽ tràn xuống phía Nam. Dù vậy, đây chưa hẳn là tín hiệu tích cực, bởi sự tương phản mạnh giữa khối khí mát từ Bắc Âu và khối khí nóng ẩm tích tụ lâu ngày trên khu vực Địa Trung Hải có thể kích hoạt các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo dự báo, các trận giông mạnh, mưa đá và gió giật sẽ xuất hiện tại vùng núi Alps và khu vực đồng bằng thuộc các vùng Piemonte và Lombardia ở miền Bắc, trước khi lan rộng xuống miền Trung và miền Nam Italy. Đợt thời tiết cực đoan này dự kiến kéo dài vài ngày, giúp hạ nhiệt về mức bình thường trước khi áp cao từ Bắc Phi có nguy cơ quay trở lại, mang theo một đợt nắng nóng mới.

Tại Hy Lạp, lực lượng cứu hỏa đã được đặt trong tình trạng báo động do nguy cơ cháy rừng gia tăng dưới tác động của nền nhiệt cao, gió mạnh và tình trạng khô hạn kéo dài.

Ngay cả những quốc gia vốn có khí hậu ôn hòa hơn ở Tây và Bắc Âu cũng không tránh khỏi tác động của đợt nắng nóng. Đức, Bỉ, Hà Lan và Anh đều ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình nhiều năm, làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, giao thông và năng lượng.

Trong khi đó, tại Belarus, nhiệt độ đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 40°C trong lịch sử quan trắc khí tượng của quốc gia Đông Âu này. Theo Bộ Tài nguyên và Bảo vệ môi trường Belarus, mức nhiệt 40,4°C được ghi nhận tại thành phố Pinsk trong chiều 29/6 (giờ địa phương). Kỷ lục trước đó là 38,9°C, được đo tại Gomel vào ngày 8/8/2010.

Chính quyền Belarus đang kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo đảm an toàn trong đợt nắng nóng gay gắt.

Theo các nhà khoa học, sự gia tăng về tần suất, cường độ và thời gian kéo dài của các đợt nắng nóng là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu tại châu Âu. Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu.

Đào Dũng - Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.