Pháp đổ lỗi cho Anh về việc các cuộc đàm phán hậu Brexit rơi vào bế tắc

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 31/8 cho rằng các cuộc đàm phán về mối quan hệ mới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh thời kỳ hậu Brexit rơi vào bế tắc là do lỗi của Anh. 
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian phát biểu tại một cuộc họp ở Dinard, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

EU và Anh đang nỗ lực nhằm đạt được thảo thuận trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit vào ngày 31/12 tới, song các cuộc đàm phán về mối quan hệ tương lai vẫn đang "giậm chân tại chỗ". Hai bên đã liên tục đổi lỗi cho nhau về việc khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.

Trong bài phát biểu trước các Đại sứ Pháp ở châu Âu với sự có mặt của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, Ngoại trưởng Le Drian cho biết các cuộc đàm phán không đạt tiến triển là do thái độ mà ông cho là "không khoan nhượng và phi thực tế" của Anh. Theo ông, EU luôn thống nhất trong việc đạt được một thỏa thuận hậu Brexit đầy tham vọng, song "quả bóng" hiện đang nằm bên phía sân Anh. 

Trước đó, trong bài phát biểu ngày 28/8 khi kết thúc vòng đàm phán thương mại thứ 7, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cho rằng dường như 2 bên khó có thể đạt thỏa thuận, khi các cuộc thảo luận vẫn đang gặp trở ngại với một loạt vấn đề chính trong đó có quyền đánh bắt cá và các quy định cạnh tranh.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Brexit bên phía Anh David Frost cho rằng việc EU kiên quyết đòi Anh đáp ứng các yêu cầu của EU về các chính sách trợ cấp nhà nước và quyền đánh cá trước khi thảo luận các lĩnh vực khác đã "phủ bóng đen" lên các cuộc đàm phán. Bên cạnh đó, hai bên còn bất đồng trong nhiều lĩnh vực như di trú, an ninh, cơ chế giải quyết xung đột, đảm bảo nhân quyền.

Anh đã rời EU từ tháng 1/2020, gần 4 năm sau cuộc trưng cầu ý dân lịch sử đặt dấu chấm hết cho gần 50 năm hội nhập EU của vương quốc này. Giới chức châu Âu cho biết cần đạt thỏa thuận trước tháng 10, tức là chỉ còn 2 tháng để tìm điểm chung và giải quyết bất đồng.

Nếu không đạt thỏa thuận, quan hệ thương mại Anh - EU sẽ chỉ dựa trên các chuẩn mực tối thiểu mà Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thiết lập, khiến các mức thuế quan sẽ cao hơn hiện nay và các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều thủ tục phiền hà hơn hiện nay, có thể ảnh hưởng xấu tới hoạt động thương mại và đầu tư ở hai bờ eo biển Manche.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.