Pháp đề cao sức mạnh của văn hóa

Sau 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) đêm 13/11 vừa qua, các chương trình vui chơi giải trí ở nước này sẽ trở lại hoạt động bình thường.
Pháp đề cao sức mạnh của văn hóa ảnh 1

Người dân đặt hoa thắp nến gần Nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris, một trong những nơi xảy ra các vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Bộ trưởng Văn hóa Pháp Fleur Pellerin, các nhạc sĩ không nên ngừng tham gia các buổi hòa nhạc vì khi đối mặt với những "hành động dã man" thì văn hóa là "lá chắn" lớn nhất và các nghệ sĩ là "vũ khí" lớn nhất. Bà Pellerin nhấn mạnh Pháp nối lại hoạt động các chương trình hòa nhạc và chia sẻ những khoảnh khắc để gắn kết mọi người với nhau. Người đứng đầu Bộ Văn hóa Pháp cho biết Paris đã chuẩn bị một quỹ đặc biệt nhằm góp phần khôi phục đời sống giải trí ở Paris, cũng như trên toàn quốc.Tháp Eiffel, biểu tượng của Paris, đã đóng cửa sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố, sáng đèn trở lại với ba màu đỏ, trắng và xanh, theo màu quốc kỳ Pháp trong ba đêm.Sau các vụ khủng bố ở thủ đô Paris kinh hoàng khiến 129 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương, toàn bộ các trường học, siêu thị, viện bảo tàng, thư viện và một số điểm du lịch nổi tiếng tại tại thủ đô Paris đã tạm thời đóng cửa. Bên cạnh đó, tất cả các chương trình biểu diễn ca nhạc lớn trong nước, trong đó có màn diễn của ban nhạc rock U2 huyền thoại đã bị hủy bỏ. Ngôi sao pop Mỹ Prince cũng đã hủy toàn bộ chuyến lưu diễn châu Âu, gồm các điểm diễn ở Vienna (Áo), Anh, Thụy Điển và Paris.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.