Pháp có thể mất 10 tỷ euro do không giao Mistral cho Nga

Người Pháp tính rằng việc không chuyển giao tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Nga sẽ khiến họ thiệt hại 3 tỷ euro. Tuy nhiên theo các chuyên gia Nga, thiệt hại của Pháp có thể lên tới 10 tỉ euro.

Theo đài phát thanh "Sputnik" của Nga, người Pháp tính rằng việc không chuyển giao tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Nga sẽ khiến họ thiệt hại 3 tỷ euro.

Pháp có thể mất 10 tỷ euro do không giao Mistral cho Nga ảnh 1

Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral.

Tuy nhiên theo Tổng biên tập tạp chí "Kho vũ khí đất nước" (Arsenal Otechestva) cuả Nga, ông Viktor Murakhovski, thiệt hại của Pháp có thể còn lớn hơn con số này rất nhiều.

Đài phát thanh trên dẫn lời ông Murakhovski bình luận: "Tiền phạt trực tiếp có thể lên tới 3 tỷ euro. Tuy nhiên do các doanh nghiệp Nga tham gia đóng các con tàu này cũng như sẽ không tiếp tục tham gia vào các chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự tiếp theo với Pháp, tổng thiệt hại có thể lên tới 10 tỷ euro".

Theo ông, Paris hiện đang đi trên dây. Ông nói: "Pháp có thể 'vượt qua ranh giới', bị kéo vào cuộc chiến pháp lý giữa Nga với thể nhân thực hiện hợp đồng - công ty đóng tàu STX của Pháp. Tuy nhiên Pháp đã đi tới giới hạn cuối cùng, khiến Nga có thể đệ đơn kiện lên tòa trọng tài do bị phá vỡ hợp đồng".

Trong vụ này uy tín của Pháp như một nhà cung cấp tin cậy một lần nữa bị tổn hại. Murakhovski phân tích: "Như đã biết, Pháp đang trông mong vào việc thực hiện hợp đồng cung cấp một lượng lớn tiêm kích cho Ấn Độ. Ngoài ra Pháp có hợp tác rộng lớn về cung cấp vũ khí cho các nước Arab. Nước này cũng sẽ hoàn tất các hợp đồng cung cấp vũ khí khác cho châu Á-Thái Bình Dương. Việc Pháp từng từ chối chuyển giao tàu chiến cho Israel dường như đã bị lãng quên. Trong những năm gần đây, Pháp có một số thành công trên thị trường vũ khí quốc tế, tuy nhiên việc từ chối chuyển giao Mistral sẽ lại làm dấy lên vấn đề về độ tin cậy của nhà cung cấp Pháp, và tôi cho rằng nhiều nước sẽ từ chối để Pháp tham gia đấu thầu".

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.