Pháp có thể điều bộ binh tới Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết việc triển khai lực lượng Pháp trên bộ tại Iraq để chiến đấu với lực lượng IS có thể là một phần của nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết việc triển khai lực lượng Pháp trên bộ tại Iraq để chiến đấu với lực lượng IS có thể là một phần của nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố trong khu vực.

Trả lời câu hỏi của đài Europe 1 về khả năng Paris điều binh sĩ tác chiến trên bộ tới Iraq, ông Le Drian nói: "Chúng tôi sẽ không nói rõ cách thức chúng tôi hành động; hãy chờ xem điều gì xảy ra. Pháp ở trong liên minh quốc tế được phác thảo tại hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước và liên minh này đang trong quá trình hình thành".

Tại một hội nghị của NATO hôm 5/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng nước này "sẵn sàng hành động vì có cơ sở chính trị và sự tôn trọng luật pháp quốc tế".

Pháp có thể điều bộ binh tới Iraq ảnh 1

Một phiến quân IS tại thành phố Mosul, Iraq hồi tháng 6. Ảnh: Reuters


Nga hoài nghi đề xuất của NATO

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này hoài nghi trước đề xuất của NATO về thành lập một liên minh quốc tế để đối phó với nhóm IS ở Trung Đông.

Ông Lavrov khẳng định "liên minh được thành lập trên cơ sở lợi ích của 1 nhóm nước sẽ không thể thành công", đồng thời lưu ý rằng liên minh này dựa trên lợi ích của một số nước nhất định và có ý đồ vô hiệu hóa mối đe dọa từ IS bằng ý thức hệ và tư tưởng đối đầu.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Moskva lo ngại rằng Mỹ có thể không kích Syria mà không có sự cho phép của Damascus và làm suy yếu quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh Moskva sẵn sàng hợp tác với Phương Tây để chống chủ nghĩa cực đoan "vì chúng tôi là thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chứ không phải vì chúng tôi đầu hàng trước những tối hậu thư".

Tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở xứ Wales hôm 4/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố "các đồng minh và đối tác của NATO đã sẵn sàng tham gia một nỗ lực quốc tế quy mô lớn để chiến đấu chống lại mối đe dọa (IS)".

Rome, Italy có thể trở thành mục tiêu


Ngày 9/9, trong buổi tường trình trước Quốc hội Italy, Bộ trưởng Nội vụ nước này Angelino Alfano đã cảnh báo rằng, với danh nghĩa là "cái nôi" của Thiên Chúa giáo, Italy và Roma có khả năng sẽ là những "mục tiêu" không thể bỏ qua của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, ông Alfano cũng nói thêm rằng cho đến giờ phút này "vẫn chưa có bằng chứng điều tra về các mạng lưới khủng bố tại Italy" nhất là từ cộng đồng người nhập cư.

Thủ lĩnh của IS Abou Bakr al-Baghdadi, kẻ được coi là "Hoàng tử của Nhà nước Hồi giáo", hôm 2/7 đã đe dọa rằng Rome sẽ trở thành mục tiêu tấn công của nhóm này. Trong một thông điệp âm thanh phát trên trang điện tử của "chiến binh Hồi giáo", Baghdadi đã kêu gọi những người Hồi giáo hãy "chiếm lấy Rome và cả thế giới".

Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini, người vừa được bổ nhiệm làm Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), đã chỉ đích danh IS là "mối đe dọa cho các nước châu Âu và NATO" và kêu gọi các nỗ lực chung để đối mặt với thách thức này.




T.N

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.