Pháp chỉ trích kế hoạch phóng vệ tinh vào không gian của Iran

Ngày 10/2, Chính phủ Pháp đã chỉ trích kế hoạch của Iran phóng vệ tinh vào không gian, đồng thời hối thúc nước CH Hồi giáo này tuân thủ các cam kết với quốc tế về chương trình tên lửa đạn đạo.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Simorgh (Phoenix) mang theo vệ tinh được phóng tại một cơ sở bí mật ở Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Pháp đã đưa ra tuyên bố này sau khi Iran thông báo đã phóng một vệ tinh ngày 9/2 nhưng không đưa được vào quỹ đạo.

Trong tuyên bố, bộ trên nêu rõ: "Pháp lên án vụ phóng vốn ứng dụng những công nghệ được dùng cho các tên lửa đạn đạo, đặc biệt là các tên lửa đạn đạo liên lục địa”.

Đề cập đến các nghĩa vụ của Iran theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ban hành hồi năm 2018, Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Iran gây tổn hại sự ổn định của khu vực và ảnh hưởng đến an ninh của châu Âu. Theo đó, Pháp kêu gọi Iran tuân thủ đầy đủ các cam kết với quốc tế về vấn đề này.

Trước đó, Cơ quan Vũ trụ Iran (ISA) cho biết quốc gia này ngày 9/2 đã phóng vệ tinh Zafar, do chính Iran chế tạo, bằng tên lửa đẩy Simorgh, song sau đó tên lửa này đã không đạt được vận tốc cần thiết để đưa vệ tinh vào quỹ đạo.

Vụ phóng được thực hiện vài ngày trước khi Iran kỷ niệm 41 năm Cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 và đây là dịp mà Tehran thường công bố các thành tựu về công nghệ, chương trình vũ trụ và hạt nhân của mình. Cùng ngày, Tehran cũng cho ra mắt một tên lửa đạn đạo tầm ngắn và những động cơ “thế hệ mới” được thiết kế để phóng các vệ tinh vào không gian.

Chú thích ảnh
Buổi lễ ra mắt tên lửa đạn đạo và động cơ thế hệ mới tại Tehran, Iran ngày 9/2/2020. Ảnh: IRNA/TTXVN

Lâu nay, Mỹ bày tỏ lo ngại chương trình vệ tinh của Iran, cho rằng vụ phóng một tên lửa mang vệ tinh của nước này hồi tháng 1/2019 vi phạm những giới hạn về tên lửa đạn đạo. Tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Mỹ và Đức), với lý do các bên cần đạt một thỏa thuận toàn diện hơn, bao gồm cả chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.