Pháp chỉ huy cuộc tập trận quy mô lớn của NATO

Ngày 8/2, Pháp chính thức khởi động cuộc tập trận quân sự Orion 26, một trong những cuộc diễn tập quy mô lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong những năm gần đây.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay "Charles de Gaulle" trong cuộc tập trận hải quân chung Pháp - Ấn Độ mang tên Varuna trên biển Arab ngày 9/5/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, cuộc tập trận Orion 26 kéo dài trong 3 tháng, với sự tham gia của 24 quốc gia. Cuộc tập trận được thiết kế nhằm mô phỏng một cuộc xung đột cường độ cao trên lãnh thổ châu Âu. 

Chuẩn đô đốc Xavier Royer de Véricourt, phụ trách tổ chức cuộc tập trận tại Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Pháp, cho biết mục tiêu của Orion 26 là tái hiện đầy đủ các giai đoạn của chiến tranh hiện đại, từ xung đột lai cho tới giao tranh cường độ cao. 

Pháp giữ vai trò chỉ huy chính trong cuộc tập trận. Trong thời gian diễn ra tập trận, Lục quân, Không quân và Hải quân Pháp sẽ huy động khoảng 10.000 binh sĩ, cùng tàu sân bay Charles-de-Gaulle, 25 tàu chiến, hơn 2.000 phương tiện quân sự và khoảng 140 máy bay, trực thăng. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Pháp còn triển khai khoảng 1.200 máy bay không người lái chiến đấu.

Các hoạt động quân sự sẽ được tổ chức theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung tại khu vực bờ biển Đại Tây Dương, với các nội dung như giao tranh trên biển, chiến dịch đổ bộ, chiếm giữ đô thị và các hoạt động tác chiến trên biển và đất liền, kéo dài đến đầu tháng 3 tới. Từ đầu tháng 4, quy mô tập trận sẽ được mở rộng tại các thao trường ở vùng Champagne, nơi Pháp sẽ chỉ huy một liên minh đa quốc gia được tích hợp trực tiếp vào chuỗi chỉ huy của NATO. Ngoài các nước châu Âu, nhiều đối tác ngoài khu vực như Mỹ, Canada và Nhật Bản cũng tham gia tập trận.

Không chỉ nhằm huấn luyện binh sĩ, Orion 26 còn hướng tới việc kiểm tra khả năng ứng phó của các cơ quan dân sự trước những tình huống khủng hoảng, từ sơ tán người bị thương, xử lý tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng cho tới đối phó với các chiến dịch thao túng thông tin. Qua đó, NATO muốn nâng cao mức độ phối hợp giữa quân sự và dân sự - yếu tố được coi là thiết yếu trong trường hợp phải đối đầu với một cường quốc quân sự lớn trong tương lai.

Đào Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.