Pháp: Cháy rừng hướng tới nơi đặt trụ sở của lực lượng cứu hỏa tỉnh Ardeche

Cháy rừng tiếp tục hoành hành ở miền Nam nước Pháp trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tiếp diễn. 
Chú thích ảnh
Xe cứu hỏa bốc cháy khi lửa cháy rừng lan rộng tại Mont d'Arrees, ngoại ô Brasparts, miền Tây Pháp ngày 19/7/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo nhật báo Le Figaro (Pháp), các đám cháy rừng bùng phát vào sáng 27/7 tại tỉnh Ardeche, miền Đông Nam nước Pháp, đã thiêu rụi 900 ha đất rừng và buộc người dân ở nhiều thành phố lân cận phải đi sơ tán. 

Tổng cộng 550 lính cứu hỏa và 100 xe cứu hỏa kết hợp với các đơn vị trên không của lực lượng cứu hỏa đã được huy động để dập tắt cháy rừng. 

Theo chính quyền địa phương, đám cháy lớn đang lan dọc sông Ardeche và theo hướng tới thành phố Vogue, nơi đặt trụ sở của lực lượng cứu hỏa tỉnh Ardeche. Giới chức địa phương cho biết cháy rừng không đe dọa tới các khu dân cư, khu công nghiệp Lavilledieu cũng được đảm bảo an toàn. 

Một vài con đường đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy rừng.

Đức Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.