Pháp cắt giảm chi tiêu công

Tân Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 16/4 tuyên bố cắt giảm nhiều khoản trợ cấp và phúc lợi xã hội, như một phần trong kế hoạch cắt giảm 50 tỷ euro (gần 70 tỷ USD) chi tiêu công đến năm 2017.

Tân Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 16/4 tuyên bố cắt giảm nhiều khoản trợ cấp và phúc lợi xã hội, như một phần trong kế hoạch cắt giảm 50 tỷ euro (gần 70 tỷ USD) chi tiêu công đến năm 2017.

Pháp cắt giảm chi tiêu công ảnh 1

Các khoản trợ cấp thất nghiệp dài hạn cho thanh niên Pháp sẽ bị cắt giảm.
Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Valls cho biết đến tháng 10/2015, một loạt các phúc lợi xã hội, kể cả các khoản trợ cấp thất nghiệp dài hạn cho thanh niên, phần lớn các khoản trợ cấp gia đình... sẽ bị cắt giảm; việc ngừng tăng lương trong khu vực hành chính nhà nước, áp dụng từ năm 2010, vẫn được duy trì.


Chính phủ do đảng Xã hội đứng đầu cam kết thực hiện tiết kiệm trong giai đoạn 3 năm (2015-2017) để hỗ trợ tài chính cho gói cắt giảm biên chế và thuế thu nhập đối với các doanh nghiệp và người lao động. Việc cắt giảm các chi phí hứa hẹn sẽ thúc đẩy nhu cầu thị trường, giúp các doanh nghiệp Pháp cạnh tranh tốt hơn và thu hút đầu tư nước ngoài.


Thời gian qua, nền kinh tế yếu ớt của Pháp tiếp tục suy giảm. Ngày 8/4, tân Thủ tướng Pháp tuyên bố sẽ mở ra một chương mới cho nước này, đồng thời cam kết khôi phục lòng tin của người dân đối với chính phủ thông qua các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tăng sức mua và kiến tạo việc làm.

TTG

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.