Pháp bổ sung 8 loại vaccine bắt buộc đối với trẻ em

Ngày 1/9, Bộ Y tế Pháp đã công bố chương trình tiêm chủng mở rộng, theo đó bổ sung 8 loại vaccine phòng bệnh vào danh mục vaccine bắt buộc tiêm cho trẻ em nước này.
Pháp bổ sung 8 loại vaccine bắt buộc đối với trẻ em ảnh 1

Pháp bổ sung 8 loại vaccine bắt buộc đối với trẻ em. Ảnh: independent.co.uk

Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, với quy định mới được ban hành, tổng số vaccine phòng bệnh bắt buộc đối với trẻ em trên lãnh thổ nước Pháp 11 loại. Hiện tại, Pháp quy định 3 loại vaccine bắt buộc là vaccine phòng các bệnh bạch hầu, uốn ván và bại liệt. Tám loại vaccine hiện chỉ nằm trong danh mục khuyến cáo sử dụng nhưng sẽ trở thành bắt buộc là ho gà, sởi, quai bị, rubella, viêm gan B, viêm màng não mủ do vi khuẩn Haemophilus influenzae, phế cầu khuẩn pneumocoque và viêm não mô cầu C.

Theo luật y tế công của Pháp, các cha mẹ không tuân thủ việc tiêm vaccine bắt buộc cho con có thể đối mặt với án tù 6 tháng và mức phạt tiền lên tới 3.750 euro (tương đương khoảng 10 triệu đồng). Tuy vậy, phát biểu trên kênh truyền hình CNews, người đứng đầu Bộ Y tế Pháp cho biết sẽ đưa ra một điều khoản miễn trừ đối với các bậc cha mẹ nhất quyết phản đối tiêm chủng mở rộng.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).