Pháp bắt thêm 2 nghi phạm trong vụ âm mưu đánh bom ngân hàng của Mỹ

Cơ quan an ninh nội địa Pháp ngày 29/3 thông báo cảnh sát đã bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ âm mưu đánh bom tự chế ở bên ngoài chi nhánh ngân hàng Bank of America ở thủ đô Paris.
Chú thích ảnh
Xe cảnh sát được triển khai bên ngoài ngân hàng Bank of America ở Paris, Pháp, ngày 28/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 (giờ địa phương, tức 8h30 giờ Việt Nam ngày 28/3) trước trụ sở của Bank of America tại quận 8 ở Paris, cách đại lộ Champs-Élysées vài con phố. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho rằng cuộc xung đột tại Trung Đông có thể là động cơ dẫn đến vụ việc.

Nghi phạm đầu tiên đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi đặt một thiết bị nổ tự chế gồm khoảng 5 lít chất lỏng được cho là nhiên liệu nổ cùng hệ thống kích hoạt.

Sau khi bị bắt, nghi phạm khai là đang trong tuổi vị thành niên và mang quốc tịch Senegal. Nghi phạm đi cùng một người khác nhưng đối tượng này, được cho là dùng điện thoại quay chụp lại diễn biến sự việc, đã bỏ trốn khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Hai đối tượng mới nhất bị bắt trong tối 28/3, theo giờ địa phương.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đầu tiên khai rằng được chiêu mộ thông qua ứng dụng Snapchat, nội dung công việc là thực hiện một vụ đánh bom với mức thù lao 600 euro (692 USD).

Văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp đang tiến hành điều tra vụ việc với các cáo buộc “âm mưu phá hoại bằng hỏa hoạn hoặc phương tiện nguy hiểm liên quan đến hoạt động khủng bố” và "âm mưu khủng bố”.

Phương Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.